Tại xã Thọ Văn (Phú Thọ), anh Lê Tiến Dũng (SN 1995) cùng gia đình đã tạo hình những cây đào theo dáng lục bình – biểu tượng của tài lộc, may mắn trong quan niệm truyền thống. Các sản phẩm độc đáo này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Những chậu đào lục bình với thế dáng mới lạ, hoa nở rực rỡ đang trở thành lựa chọn của nhiều người chơi Tết. Vẻ đẹp khác biệt cùng ý nghĩa phong thủy giúp dòng đào này ngày càng được ưa chuộng.

Theo anh Dũng, để tạo nên một chậu đào lục bình hoàn chỉnh đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn so với đào thế thông thường. Người trồng phải thường xuyên theo dõi quá trình sinh trưởng của cây, uốn tỉa cẩn thận, điều chỉnh dáng thế theo từng giai đoạn phát triển. Có những cây phải mất từ 1–2 năm chăm sóc mới đạt được hình dáng như mong muốn.

Không chỉ chú trọng tạo thế, nhà vườn còn tính toán thời điểm tuốt lá, chăm sóc dinh dưỡng và điều kiện thời tiết để hoa nở đúng dịp Tết. Đây là yếu tố quan trọng quyết định giá trị thẩm mỹ cũng như sức hút của sản phẩm trên thị trường.

Năm nay, anh Dũng có 100 gốc đào lục bình, nhiều chậu đã được khách hàng đặt mua từ sớm. Giá bán tùy thuộc vào kích thước, thế cây và độ tuổi, dao động từ 8 – 10 triệu đồng mỗi chậu.

Ngoài 100 chậu đào lục bình, anh Dũng còn chăm sóc cả hàng trăm gốc đào huyền, đào cây truyền thống nhằm đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu người chơi hoa dịp Tết.

Theo anh Dũng, vụ Tết 2026, vườn đào của gia đình dự kiến mang về doanh thu khoảng 1 tỷ đồng, trong đó có dòng đào lục bình độc đáo. Dự kiến năm 2027, anh sẽ mở rộng quy mô vườn lên khoảng 2.000 gốc, tập trung vào các dòng đào thế mới, giá trị cao như đào lục bình, đào hồ lô và đào cổ thụ.

Những cây đào theo dáng lục bình – biểu tượng của tài lộc, may mắn trong quan niệm truyền thống. Các sản phẩm độc đáo này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Với kiểu dáng độc đáo, mang ý nghĩa phong thủy về tài lộc và sung túc, đào lục bình đang dần trở thành lựa chọn mới của nhiều gia đình, cơ quan trong dịp Tết, góp phần làm phong phú thêm thị trường hoa, cây cảnh xuân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.