Ảnh: Sở Y tế Phú Thọ
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn và Trạm Y tế xã Khả Cửu điều tra, giám sát một trường hợp mắc bệnh giun rồng tại địa phương. Đây là ca bệnh thứ 15 được ghi nhận tại tỉnh từ năm 2020 đến nay.
Người bệnh là nam, sinh năm 1996, trú tại thôn Bầu, xã Khả Cửu. Từ ngày 10/8, người bệnh xuất hiện tổn thương tại cẳng chân trái và đùi phải, với biểu hiện đường nổi dưới da, sẩn đỏ, ngứa, sau đó sưng, có mủ và chảy dịch.
Theo thông tin từ cơ quan y tế, người bệnh đã tự lấy ra nhiều đoạn giống giun, dài khoảng 5-15 cm. Hiện sức khỏe ổn định và đang được hướng dẫn theo dõi tại nhà.
Qua điều tra dịch tễ, người bệnh từng đi rừng, uống nước tại khe suối và sử dụng nguồn nước tự nhiên tại địa phương. Ngành y tế chưa phát hiện thêm trường hợp nào có biểu hiện tương tự trong khu vực. CDC Phú Thọ đã khảo sát 41 hộ gia đình và giám sát các trường hợp nghi ngờ tại xã Khả Cửu.
Bệnh giun rồng là bệnh ký sinh trùng hiếm gặp, thường liên quan đến việc sử dụng nguồn nước chưa được xử lý. Tính đến ngày 20/1/2025, trên thế giới có 200 quốc gia được chứng nhận không còn bệnh giun rồng; bệnh còn lưu hành tại 5 quốc gia. Tại Việt Nam, giai đoạn 2020-2024 ghi nhận 25 trường hợp, chủ yếu là các ca bệnh lẻ tẻ.
Ngành Y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt những người thường xuyên đi rừng hoặc sử dụng nguồn nước tự nhiên chưa qua xử lý, cần sử dụng nước sạch và bảo đảm an toàn thực phẩm.
Khi xuất hiện tổn thương bất thường, sưng, ngứa, nóng rát hoặc nghi ngờ có giun chui ra từ vết thương, người dân không nên tự ý kéo, đốt hoặc vứt bỏ bệnh phẩm mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí và hướng dẫn bảo quản bệnh phẩm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.