Phú Thọ giảm 1.967 thôn, tổ dân phố tinh gọn bộ máy cơ sở

VTV.vn - Phú Thọ dự kiến giảm 1.967 thôn, tổ dân phố sau đợt sắp xếp quy mô lớn, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: UBND tỉnh Phú Thọ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: UBND tỉnh Phú Thọ.

Ngày 8/6, tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến triển khai Phương án tổng thể sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Trần Việt Cường – Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Toàn tỉnh hiện có 5.049 thôn, xóm, tổ dân phố. Trong đó, có 4.444 thôn, xóm thuộc 133 xã và 605 tổ dân phố thuộc 15 phường. Qua rà soát, dự kiến sẽ thực hiện sắp xếp 3.606 thôn, tổ dân phố để thành lập 1.639 thôn, tổ dân phố mới. Sau khi hoàn thành sắp xếp, toàn tỉnh sẽ giảm 1.967 thôn, tổ dân phố; tổng số thôn, tổ dân phố còn lại là 3.082 (giảm tương ứng 38,96%).

Liên quan đến phương án nhân sự sau sắp xếp, toàn tỉnh Phú Thọ hiện có 13.492 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và 40.392 người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Tỉnh sẽ triển khai lộ trình phù hợp nhằm ổn định tổ chức bộ máy ở cơ sở, đồng thời bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho đội ngũ cán bộ, người lao động chịu tác động từ việc sắp xếp.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban ngành đã bày tỏ sự đồng thuận cao với chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý địa phương.

Đồng thời, các địa phương đã đề xuất nhiều giải pháp liên quan đến việc đặt tên thôn, tổ dân phố sau sáp nhập, quy hoạch xây dựng mới hoặc nâng cấp nhà văn hóa, thiết chế thể thao cơ sở phù hợp với quy mô dân số mới. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Phú Thọ giảm 1.967 thôn, tổ dân phố tinh gọn bộ máy cơ sở - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: UBND tỉnh Phú Thọ

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông khẳng định: Sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mang tính chất khó khăn, nhạy cảm nhưng đòi hỏi khách quan, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, mục tiêu của phương án không đơn thuần là sự sáp nhập cơ học về quy mô diện tích hay dân số, mà là tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức tự quản ở cộng đồng dân cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu, các cấp, ngành, địa phương phải đặt quyết tâm chính trị ở mức cao nhất, tuyệt đối không có tư tưởng bàn lùi, né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời tập trung thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước, triển khai bằng các hình thức phong phú, thiết thực nhằm tạo sự lan tỏa, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Phú Thọ giảm 1.967 thôn, tổ dân phố tinh gọn bộ máy cơ sở - Ảnh 2.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ Trần Việt Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: UBND tỉnh Phú Thọ

Đồng thời, yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá kỹ năng lực để lựa chọn người vào các chức danh chủ chốt mới (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận); giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách cho đội ngũ dôi dư.

"Phải lấy người dân làm trung tâm của quá trình sắp xếp. Các địa phương cần xây dựng kế hoạch hỗ trợ người dân cập nhật, điều chỉnh thông tin trên các loại giấy tờ bảo đảm kịp thời, chính xác, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến các giao dịch hành chính của Nhân dân", Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn các địa phương xây dựng Đề án, lấy ý kiến Nhân dân và giải quyết chính sách dôi dư.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn quản lý, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa và quản lý chặt chẽ không gian mạng, xử lý nghiêm thông tin sai lệch.

Giao Công an tỉnh nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp rà soát số liệu cư trú, bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để hình thành điểm nóng ở cơ sở. Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong việc kiện toàn Ban Công tác Mặt trận và tổ chức lấy ý kiến cử tri đồng bộ, khách quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.