Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giúp người dân mở ra con đường mới, tương lai tươi sáng hơn.
Với quyết tâm không để người dân phải sống trong cảnh nhà tạm, nhà dột nát khi bước sang năm 2026, thời gian qua tỉnh Phú Thọ đã triển khai quyết liệt chương trình xóa nhà, nhà dột nát trong năm 2025.
Thời gian qua, huyện Thanh Sơn xác định công cuộc xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ quan trọng, giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiên mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Theo số liệu của chính quyền huyện Thanh Sơn cho biết, địa phương này có 862 hộ; trong đó hộ gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ 89 hộ (sửa chữa 26 hộ, xây mới 63 hộ), hộ nghèo, cận nghèo 680 hộ (sữa chữa 181 hộ, xây mới 499 hộ); đối tượng thuộc chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có 93 hộ. Hiện đã thực hiện được 446 hộ. Tuy nhiên, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là các hộ dân tộc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngôi nhà của chị Lương Thanh Thảo – xã Văn Miếu (huyện Thanh Sơn) đã hoàn thành và chuyển vào ở.
Xóa nhà tạm – nhà dột nát: Hành trình mở ra tương lai tươi sáng
Chị Lương Thanh Thảo – xã Văn Miếu (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) là 1 trong 622 hộ có nhu cầu được xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Thanh Sơn. Chị Thảo chia sẻ: "Được chính quyền các cấp quan tâm xây dựng, gia đình tôi rất vui mừng. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền đã giúp đỡ để gia đình tôi có cuộc sống tốt hơn"
Trước đây, cả gia đình phải sống trong ngôi nhà dột nát, mỗi mùa mưa, mùa đông giá rét thực sự rất khó khăn. Các cháu nhỏ đều phải co ro giữa mùa mưa, mùa đông rét buốt của vùng núi", chị Thảo xúc động nói.
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Thanh Sơn có 446 hộ đã khởi công xây dựng, đạt 83,7%, trong đó hộ nghèo/cận nghèo đạt 83,7%, hộ người có công đạt 91% và hộ thuộc chương trình MTQG đạt 74,6%.

Ngôi nhà của bà Đinh Thị Liễu – xóm Dẹ 2 xã Văn Miếu đang trong quá trình hoàn thiện. Gia đình bà Liễu thuộc diện hộ nghèo, được hỗ trợ 60 triệu đồng xây mới.
Đặc biệt, có 195 hộ đã hoàn thành xây dựng, sữa chữa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để các hộ ổn định sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đối với 87 hộ còn lại đang được các địa phương tiếp tục hỗ trợ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ khởi công.
Đồng thời, tiếp tục vận động các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn hỗ trợ về ngày công, hiện vật, kinh phí để giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn khó khăn cố gắng phấn đấu xây dựng và sửa chữa nhà ở đảm bảo đủ ba cứng, gồm nền cứng, khung tường cứng và mái cứng.
Để thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được hiệu quả, chính quyền địa phương đã huy sự đóng góp của các cá nhân, đoàn thể như: Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với các nhà hảo tâm, cơ quan đơn vị tổ chức hỗ trợ 6 hộ gia đình có khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức hỗ trợ 5 hộ gia đình có khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí trên 330 triệu đồng.
Ngoài ra, UBND các xã, thị trấn tổ chức vận động người dân trên địa bàn hỗ trợ gia đình có khó khăn xóa nhà tạm, nhà dột nát bằng nhiều hình thức như: Hỗ trợ ngày công, nguyên vật liệu…
Theo ông Phùng Minh Dũng – Trưởng phòng Nông nghiệp và môi trường huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), thời gian qua chính quyền huyện đã tích cực vào cuộc để từng bước cải thiện chỗ ở, nơi sinh hoạt, nâng cao cuộc sống cho các hộ dân có điều kiện kinh tế khó khăn, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành, các địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai gặp không ít những khó khăn như: các hộ khởi công đồng loạt từ xây mới đến sửa chữa nhà ở dẫn đến thiếu hụt về nguồn nhân lực xây dựng tại địa phương.

Tính đến ngày 9/5/2025, toàn tỉnh Phú Thọ đã khởi công xây dựng, sửa chữa được 2.175 nhà/3.372 nhà, đạt 64,5% kế hoạch.
Đặc biệt, đặc thù những hộ thuộc diện dân tộc thiểu số, có những tập tục riêng khi làm nhà cũng khiến chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn.
Bà Định Thị Liễu (dân tộc Mường, khu Dẹ 2 xã Văn Miếu) xúc động cho biết, người dân chúng tôi không biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn Đảng, Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ giúp gia đình có được căn nhà khang trang mà tôi chưa từng nghĩ tới.
Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo của xã, 2 mẹ con dựa vào nhau sinh sống, ai thuê gì làm nấy, mỗi ngày công chỉ được 50 – 60.000 đồng. Cuộc sống thực sự rất khó khăn, nhờ có sự hỗ sự của chính quyền các cấp nay 2 mẹ con đã có được để ở, không còn cảnh sợ hãi mỗi mùa mưa bão, hay mùa đông gió rét", bà Liễu nghẹn ngào nói.
Cũng theo ông Dũng, những ngôi nhà dột nát được sửa chữa, xây mới, trở thành chốn tre nắng che mưa. Những đứa trẻ được sống trong ngôi nhà khang trang, ấm cúng; chúng được đến trường, học con chữ mở ra một hành trình với tương lai tươi sáng.
Năm 2025, Phú Thọ phấn đấu hoàn thành việc xóa gần 3.400 nhà tạm, nhà dột nát, trong đó có 2.016 hộ có nhu cầu xây mới và 1.356 hộ có nhu cầu sữa chữa với nguồn huy động lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Tính đến ngày 9/5/2025, toàn tỉnh Phú Thọ đã khởi công xây dựng, sửa chữa được 2.175 nhà/3.372 nhà, đạt 64,5% kế hoạch, trong đó, có 592 nhà ở cho Người có công với cách mạng; 84 nhà thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 1.499 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Tỉnh đã đưa ra mục tiêu, sẽ hoàn thành hỗ trợ các hộ có đất ở hợp pháp trước 30/6/2025; các hộ còn khó khăn về đất ở và hoàn cảnh đặc biệt sẽ được hoàn thành hỗ trợ trước 30/9/2025; đảm bảo toàn tỉnh hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát vào ngày 31/12/2025.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.