Sáng 2/3, Phú Thọ tổ chức Lễ phát động trồng cây tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Đền Hùng.
Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quốc Trị; Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn.
Lễ phát động không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu cho một năm mới với nhiều quyết tâm và kỳ vọng, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng xanh – sạch – đẹp.
Ngay sau lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ngành đã trồng hơn 1.000 cây sảng nhung, vàng anh, ban, kim giao, muồng hoàng yến, chò chỉ… tại khuôn viên lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Lãnh đạo tham gia trồng cây tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Đền Hùng.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết phong trào trồng cây, trồng rừng nhiều năm qua đạt kết quả tích cực. Sau sáp nhập, toàn tỉnh có trên 405 nghìn ha rừng, trong đó 26,8 nghìn ha rừng gỗ lớn, hơn 60 nghìn ha được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Bình quân mỗi năm trồng mới 17 nghìn ha rừng tập trung, 4 triệu cây phân tán và 2,5 nghìn ha rừng gỗ lớn; tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 43,37%, cao hơn mức bình quân cả nước.

Các em học sinh tham gia trồng cây ngay sau lễ phát động.
Trong giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế - xã hội được mở rộng và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo Phú Thọ nhấn mạnh việc trồng cây, gây rừng cần được triển khai bài bản, hiệu quả, bám sát Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị xanh – sạch – đẹp và kinh tế lâm nghiệp bền vững.
Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu mỗi năm trồng bình quân 17,4 nghìn ha rừng tập trung, 4,5 triệu cây phân tán, nâng diện tích rừng gỗ lớn lên trên 30 nghìn ha.
Riêng trong dịp "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Bính Ngọ 2026, Phú Thọ dự kiến trồng gần 2 triệu cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trồng rừng của cả giai đoạn 2026 - 2030, giữ vững tỷ lệ che phủ rừng trên 42,5%.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.