Ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội Vụ phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Hoan Nguyễn
Tại họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 diễn ra sáng 8/10, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ cho biết, địa phương đã rà soát việc giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP.
Qua rà soát, 15 trường hợp trước đây được UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) phê duyệt nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi được xác định chưa phù hợp với hướng dẫn của Bộ Nội vụ về đối tượng và thời gian hưởng chính sách.
Đáng chú ý, một trường hợp được tính thời gian nghỉ hưu trước tuổi lên tới 7 năm 8 tháng. Sau khi đối chiếu, rà soát lại, thời gian được xác định chỉ còn 2 năm 5 tháng. Người này vẫn đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi nhưng mức hỗ trợ phải điều chỉnh từ hơn 2,255 tỷ đồng xuống hơn 1,239 tỷ đồng, chênh lệch phải thu hồi là hơn 1,016 tỷ đồng.
Ngày 9/12/2025, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định thu hồi khoản tiền chênh lệch. Theo báo cáo ngày 22/8/2026 của Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cá nhân này đã hoàn trả đầy đủ số tiền vào ngân sách nhà nước.
Đối với 14 trường hợp còn lại, qua rà soát xác định không thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP. Tuy nhiên, các trường hợp này chưa được cấp kinh phí nên không phát sinh việc thu hồi tiền từ ngân sách.
Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu rà soát chính xác, làm rõ từng trường hợp để báo cáo Bộ Nội vụ và Chính phủ. Những trường hợp được giải quyết chế độ không đúng đối tượng, đã chi trả kinh phí, phải thu hồi theo quy định.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.