Phú Thọ: Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Lô đe dọa tính mạng và tài sản hàng chục hộ dân

Thu Hường

10/10/2025 15:04 GMT+7

VTV.vn - Hoàn lưu bão số 10 và 11 gây sạt lở nghiêm trọng dọc sông Lô, uy hiếp tính mạng và tài sản của hàng chục hộ dân tại xã Phú Mỹ và Dân Chủ.

Bờ sông Lô thuộc địa phận xã Dân Chủ (Phú Thọ) sạt lở nghiêm trọng

Bờ sông Lô thuộc địa phận xã Dân Chủ (Phú Thọ) sạt lở nghiêm trọng

Theo ghi nhận của PV chiều ngày 9/10, tại một số vị trí, đất bị sụt xuống kéo theo cây cối, tường rào và công trình phụ của các hộ dân. Chính quyền địa phương đã khẩn trương cắm biển cảnh báo, vận động người dân di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm và báo cáo cơ quan chức năng để có biện pháp khắc phục.

Tại khu 20 xã Dân Chủ (xã Trị Quận cũ), gần 1km đất ven sông bị nước cuốn trôi, để lại những vách đứng dựng thẳng, sâu hoắm đe dọa trực tiếp đến tài sản và tính mạng của người dân. Chỉ trong chưa đầy chục ngày, nhiều diện tích đất canh tác, cây cối và công trình phụ của các hộ dân đã bị cuốn xuống sông.

Phú Thọ: Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Lô đe dọa tính mạng và tài sản hàng chục hộ dân  - Ảnh 1.

Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo nguy hiểm

Ông Nguyễn Xuân Sang, một trong ba hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đau xót chia sẻ: "Nhà tôi mất hết rồi, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, toàn bộ khu vườn dài gần 30m, cùng cây cối, công trình phụ đều bị dòng nước cuốn trôi. Giờ sạt lở vào tận sân nhà, cách tường chừng vài mét. Vợ chồng con cái đều phải đi ở nhờ nhà người thân bên trong xóm".

Theo thống kê của UBND xã Dân Chủ, đoạn sạt lở kéo dài từ Km36+500 đến Km37+350, với tổng chiều dài khoảng 850m, ảnh hưởng trực tiếp đến 17 hộ dân với 70 nhân khẩu sinh sống ven sông.

Phú Thọ: Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Lô đe dọa tính mạng và tài sản hàng chục hộ dân  - Ảnh 2.

Điểm sạt lở chỉ cách tường nhà dân 2m

Trao đổi với PV, ông Đỗ Quốc Hà – Chủ tịch UBND xã Dân Chủ cho biết, sau cơn bão số 10 chúng tôi đã di dời khẩn cấp 3 hộ dân đến nơi an toàn. Hiện dòng chảy xoáy trực tiếp vào 5 hộ dân, dọc tuyến này có 17 hộ sinh sống ven sông bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi phát hiện tình trạng sạt lở, chính quyền địa phương đã cử các lực lượng túc trực, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ di dời tài sản, vật dụng cần thiết đến nơi an toàn. Đồng thời, báo cáo nhanh lên UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Nông nghiệp và môi trường, đề nghị hỗ trợ khẩn cấp và khảo sát sớm có giải pháp kè chống sạt lở lâu dài.

Theo ông Hà, điểm sạt lở gần nhất cách đê sông Lô chỉ còn 20m. Nếu không sớm được gia cố, nguy cơ sạt lở tiếp diễn sẽ đe dọa trực tiếp đến tuyến đê, gây mất an toàn cho khu dân cư phía trong.

Video: Đoạn sạt lở kéo dài từ Km36+500 đến Km37+350, với tổng chiều dài khoảng 850m tại xã Dân Chủ

Tại xã Phú Mỹ, hiện có 4 điểm sạt lở bờ sông Lô tại khu 6 (xã Lệ Mỹ cũ); sạt lở 2 bên cửa cống ngòi Dầu, cống Chanh xã Phú Mỹ và xã Lệ Mỹ cũ. Đặc biệt, tại khu 9 (xã Phú Mỹ cũ) từ Km32+550 đến Km30+800 thuộc tỉnh lộ 323, chiều dài điểm sạt lở khoảng 100m, chiều sâu vào trong đê khoảng 8m và vẫn đang có diễn biến phức tạp.

Ông Nguyễn Đức Thanh – Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ cho biết, UBND xã đã khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân; cắm biển cảnh báo tại các điểm sạt lở; đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi diễn biến, kịp thời báo cáo với cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo, khắc phục.

Phú Thọ: Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Lô đe dọa tính mạng và tài sản hàng chục hộ dân  - Ảnh 3.

Tại khu 9 xã Phú Mỹ, tính theo tuyến đê Tỉnh lộ 323, từ Km32+550 đến Km30+800 bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài hơn 100m.

Các địa phương đã và đang tích cực triển khai phương án "bốn tại chỗ": chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ; huy động dân quân tự vệ, công an xã, đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ người dân vùng sạt lở. Tuy nhiên, công tác khắc phục mới chỉ dừng ở mức tạm thời, trong khi nguyên nhân gốc rễ là tình trạng xói mòn, dòng chảy xiết của sông Lô vẫn chưa được kiểm soát.

Lãnh đạo xã Dân Chủ và Phú Mỹ cho biết, người dân mong muốn tỉnh Phú Thọ cùng các sở, ngành liên quan sớm khảo sát, đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ sông theo hình thức khẩn cấp, đặc biệt tại những đoạn xung yếu gần khu dân cư và tuyến đê.

Bên cạnh đó, các xã cũng mong cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí di dời những hộ dân trong vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.