Sau phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam về những bất cập phát sinh tại Khu tái định cư khẩn cấp dành cho người dân vùng sạt lở xóm Rài, xã Mường Vang, tỉnh Phú Thọ, hôm nay (27/5), UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc.
Theo đó, UBND tỉnh Phú Thọ có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND xã Mường Vang và các đơn vị có liên quan khẩn trương làm rõ nội dung phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 4/6. Dự kiến tuần sau, tỉnh sẽ có đoàn kiểm tra khu tái định cư.

Đảng ủy xã Mường Vang cũng đã yêu cầu UBND xã khẩn trương chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp các đơn vị thi công kiểm tra khắc phục các hạng mục liên quan hệ thống điện, nước, hạ tầng kỹ thuật. Phối hợp với điện lực Lạc Sơn rà soát hiện trạng, thống nhất phương án kéo điện về nơi ở mới thuận lợi nhất cho bà con; đồng thời làm việc với ngân hàng chính sách xã hội bàn giải pháp để người dân tiếp cận nguồn vốn vay xây dựng nhà ở, phát triển sản xuất.
Như đã phản ánh, dự án khu tái định cư vùng sạt lở xóm Rài với tổng vốn đầu tư hơn 72 tỷ đồng, đã bàn giao từ giữa năm 2025, thế nhưng lại đang xuất hiện nhiều vấn đề vướng mắc phát sinh khiến cho nhiều bà con chưa thể về ở.
64 hộ trong diện sạt lở nguy hiểm phải di dời. Mỗi gia đình được nhận một lô đất 200m2 và 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Theo người dân, để xây một ngôi nhà cần ít nhất 200 triệu đồng. Bởi theo yêu cầu của chính quyền, người dân về đây phải xây theo mô hình nhà sàn có 2 tầng. Không đủ tiền, đến nay, nhiều người dân buộc phải ở lại nơi ở cũ dù trên đỉnh đồi sau nhà và xung quanh khu vực sinh sống đã xuất hiện nhiều vết nứt núi lớn, hoàn toàn không còn an toàn mỗi khi mùa mưa bão đến.
Đối với những hộ dân quyết tâm di dời, cuộc sống tại nơi ở mới cũng gặp muôn vàn khó khăn khi phải chạy vạy vay mượn để làm nhà và tận dụng lại các vật liệu từ ngôi nhà cũ mang xuống. Không chỉ lo tiền xây nhà, người dân về đây còn phải tự gánh thêm chi phí kéo điện. Dù hệ thống hộp điện công cộng đã được lắp đặt nhưng hạ tầng kỹ thuật tại khu tái định cư lại bộc lộ nhiều bất cập khi đèn chiếu sáng công cộng nhiều thời điểm không hoạt động, hệ thống nước sinh hoạt thường xuyên bị rò rỉ, những ngày mưa lớn nước tràn lên mặt đường và nhiều đoạn kè bê-tông đã xuất hiện vết nứt nẻ chỉ sau chưa đầy một năm bàn giao.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.