Nhà kho bị hư hại trong khu công nghiệp ở Al Rayyan, Qatar, khói bốc lên sau cuộc tấn công của Iran, ngày 1/3/2026 (Ảnh: AP)
Hãng Thông tấn Qatar (QNA) đưa tin hôm 3/3 rằng 10 nghi phạm phần tử nằm vùng đã bị bắt giữ. Cụ thể, 7 người được giao nhiệm vụ do thám các cơ sở quân sự và trọng yếu ở Qatar, trong khi 3 người còn lại thực hiện các hoạt động phá hoại.
"Trong quá trình thẩm vấn, các nghi phạm phần tử nằm vùng thừa nhận có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) và được giao nhiệm vụ làm gián điệp, thực hiện các hoạt động phá hoại" - QNA đưa tin. Giới chức Qatar đã phát hiện vị trí và tọa độ của các cơ sở và công trình nhạy cảm, cũng như nhiều thiết bị liên lạc và thiết bị công nghệ trong tay các phần tử.
Tehran đã tiến hành nhiều cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Qatar và các quốc gia Arab Vùng Vịnh khác kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công chung vào Iran hôm 28/2. Iran cho biết nước này đang nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự, cơ sở của Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng dân sự - bao gồm sân bay và khách sạn - cũng đã bị tấn công.

(Ảnh: AP)
Hàng chục vụ nổ đã được báo cáo ở Qatar trong vài ngày qua. Bộ Quốc phòng Qatar cho biết họ đã phát hiện việc phóng 3 tên lửa hành trình, 101 tên lửa đạn đạo và 39 máy bay không người lái về phía không phận nước này kể từ ngày 28/2. Mặc dù Qatar đã đánh chặn và phá hủy các tên lửa và máy bay không người lái, Bộ Quốc phòng Qatar cho biết họ bị bất ngờ vì Tehran không thông báo cho Doha về các cuộc tấn công.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar - ông Majed al-Ansari - nói với các phóng viên rằng Qatar đã bị bất ngờ trước những cuộc tấn công phi lý này.
"Đã có những nỗ lực tấn công sân bay quốc tế Hamad. Tất cả đều bị ngăn chặn. Nhiều tên lửa đã bị bắn hạ bởi các biện pháp phòng thủ của chúng tôi, và không tên lửa nào bay đến sân bay" - ông al-Ansari phát biểu.
Ông Majed al-Ansaricho biết thêm gần 8.000 người đã bị mắc kẹt ở Qatar do việc đóng cửa không phận bởi cuộc chiến.
Hôm 3/3, Oman - quốc gia trung gian hòa giải các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ trước khi cuộc xung đột trong khu vực bắt đầu diễn ra - đã thúc đẩy một lệnh ngừng bắn. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Oman Badr al-Busaidi thông tin có những phương án để ngoại giao thắng thế và làm giảm leo thang chiến tranh với Iran.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự đoàn kết với các nước vùng Vịnh và đổ lỗi cho Iran về việc tấn công họ, nói rằng những quốc gia này không liên quan gì đến cuộc xung đột.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.