(Ảnh: AFP)
Ông Yousef Pezeshkian - con trai Tổng thống Iran và đồng thời là cố vấn chính phủ Iran - cho biết ông đã tìm hiểu các thông tin liên quan sau khi xuất hiện tin đồn về việc ông Mojtaba Khamenei bị thương trong cuộc tấn công của Mỹ - Israel.
Trong thông điệp đăng trên kênh Telegram cá nhân, ông Yousef Pezeshkian viết: "Tôi có nghe tin đồn rằng ông Mojtaba Khamenei bị thương. Tôi đã hỏi một số người quen có liên hệ với các nguồn tin liên quan và họ nói rằng, tạ ơn Chúa, ông ấy vẫn an toàn và khỏe mạnh".
Trước đó, truyền hình nhà nước Iran từng gọi ông Mojtaba Khamenei là một "cựu binh bị thương trong cuộc chiến Ramadan" - cách Tehran đề cập đến cuộc xung đột hiện nay, tuy nhiên không nêu rõ chi tiết về tình trạng thương tích.

Ông Mojtaba Khamenei trong một lần xuất hiện trước công chúng vào tháng 10/2024 (Ảnh: AFP)
Một số nguồn tin quốc tế, trong đó có tờ New York Times, dẫn lời các quan chức Iran giấu tên cho rằng ông Mojtaba Khamenei đã bị thương ở chân trong ngày đầu tiên của cuộc chiến, ngày 28/2. Đây cũng là ngày cha của ông - cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei - thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành.
Cái chết của ông Ali Khamenei đã dẫn tới sự thay đổi lãnh đạo tại Tehran và được xem là một trong những sự kiện làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, dẫn đến cuộc đối đầu quân sự đang lan rộng tại Trung Đông.
Ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, là con trai của cố lãnh tụ Ali Khamenei và được công bố đảm nhiệm cương vị lãnh tụ tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran vào ngày 9/3. Tuy nhiên, kể từ khi được tuyên bố nắm giữ vị trí lãnh đạo cao nhất của Iran, ông vẫn chưa có bài phát biểu chính thức trước công chúng hoặc đưa ra tuyên bố bằng văn bản.
Theo các nguồn tin được báo chí quốc tế dẫn lại, lãnh tụ mới của Iran hiện đang ở một địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt và có liên lạc hạn chế nhằm đảm bảo an toàn trong bối cảnh xung đột quân sự tiếp tục diễn biến phức tạp.
Cuộc chiến giữa Iran với liên minh Mỹ - Israel, bùng phát từ cuối tháng 2, đã kéo theo các cuộc tấn công qua lại tại nhiều khu vực ở Trung Đông, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang thành một cuộc khủng hoảng an ninh khu vực quy mô lớn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.