Quân đội Lebanon rút khỏi căn cứ ở phía Nam

VTV.vn - Quân đội Lebanon hôm 13/6 đã rút quân khỏi căn cứ ở một ngôi làng phía Nam nước này, sau khi quân đội Israel tiến vào khu vực gần đó.

Ô tô bị phá hủy sau một cuộc không kích của Israel trên con đường nối thành phố Nabatiyeh và thị trấn Marjayoun, ở Kfar Tebnit, Lebanon, ngày 6/6/2026 (Ảnh: AP)

Ô tô bị phá hủy sau một cuộc không kích của Israel trên con đường nối thành phố Nabatiyeh và thị trấn Marjayoun, ở Kfar Tebnit, Lebanon, ngày 6/6/2026 (Ảnh: AP)

Việc lực lượng Lebanon rút quân khỏi căn cứ ở Kfar Tebnit diễn ra khi quân đội Israel đưa ra cảnh báo sơ tán cho khoảng 20 địa điểm, bao gồm thành phố Nabatiyeh ở miền Nam Lebanon và các làng lân cận.

Hãng Thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đã đưa tin về các cuộc không kích của Israel hôm 13/6 nhằm vào nhiều làng khác nhau gần Nabatiyeh, trong đó một vụ tấn công đã khiến hai người thiệt mạng ở Deir al-Zahrani. NNA cho biết thêm rằng Nabatiyeh đã bị pháo kích vào ngày 13/6.

Một quan chức quân sự cấp cao (giấu tên) của Lebanon nói rằng quân đội nước này đã di chuyển lực lượng của mình khỏi căn cứ Kfar Tebnit sau khi lực lượng Israel xâm nhập vào khu vực này. Theo đó, quân đội Israel có thể đang cố gắng chiếm giữ ngọn đồi Ali Taher chiến lược ở rìa Kfar Tebnit - nơi có thể nhìn ra phần lớn Nabatiyeh và một số con đường nối thành phố với các làng lân cận.

Quân đội Lebanon rút khỏi căn cứ ở phía Nam - Ảnh 1.

Người dân kiểm tra thiệt hại tại lâu đài Beaufort, cách thị trấn chợ Nabatiyeh ở miền Nam Lebanon 10 km về phía Tây Bắc, ngày 24/5/2026 (Ảnh: AP)

Quân đội Israel đã kiểm soát ngọn đồi Ali Taher trong 18 năm cho đến khi rút khỏi Lebanon vào tháng 5/2000.

Vào cuối tháng 5 năm nay, quân đội Israel đã chiếm được một ngọn núi chiến lược gần đó, trên đỉnh có lâu đài Beaufort do quân Thập tự chinh xây dựng, trong cuộc xâm nhập sâu nhất vào Lebanon kể từ năm 2000.

Cuộc tấn công ở rìa Kfar Tebnit diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Pakistan tuyên bố rằng Mỹ và Iran đã nhất trí về nội dung của một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Hiện các nhà trung gian đang làm việc với cả hai bên để hoàn tất thỏa thuận. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hôm 12/6 nói với Đài Truyền hình nhà nước Iran rằng cả Washingtin và Tehran đang nỗ lực hướng tới việc ký kết một thỏa thuận ban đầu nhằm tuyên bố chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon.

Quan chức cấp cao của Hezbollah - ông Hussein Haj Hassan - nói với đài truyền hình Al Jazeera rằng họ đã được các quan chức Iran thông báo việc chấm dứt giao tranh ở Lebanon sẽ là một phần của thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai giữa Mỹ và Iran.

Iran là nước hậu thuẫn chính của Hezbollah, cung cấp cho nhóm này hàng tỷ USD và nhiều loại vũ khí khác nhau trong 4 thập kỷ qua.

Các cuộc tấn công của Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 17/4. Thỏa thuận này đã được gia hạn nhiều lần nhưng chỉ còn là thỏa thuận ngừng bắn trên danh nghĩa. Israel tiếp tục kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn ở miền Nam Lebanon, đồng thời giao tranh với lực lượng Hezbollah.

Đợt giao tranh Israel - Hezbollah mới nhất bắt đầu vào ngày 2/3. Theo Bộ Y tế Lebanon, hơn 3.700 người đã thiệt mạng ở Lebanon kể từ cuộc giao tranh mới nhất. Ngoài ra, theo Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, 30 binh sĩ Israel và một nhà thầu quốc phòng đã thiệt mạng ở hoặc gần miền Nam Lebanon, và 2 thường dân đã thiệt mạng ở miền Bắc Israel.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.