
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã triển khai phương án ứng cứu khẩn cấp. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại các khu vực xung yếu, kịp thời hỗ trợ người dân dù nhiều nơi bị nước lũ bủa vây.
Xác định là trọng điểm vùng lũ lụt, hai ngày qua, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã điều động gần 5200 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, hàng chục xe chuyên dụng và 12 ca nô, xuồng tham gia ứng cứu và giúp dân. Riêng tại các khu vực Trà My và Thạnh Mỹ, đã có hơn 530 hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn; nhiều điểm sạt lở, ngập sâu được chốt chặn, dựng biển cảnh báo, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, các lực lượng tại địa phương đã ứng trực, xử lý kịp thời, dọn dẹp các tuyến đường để nhân dân lưu thông an toàn. Đồng thời, địa phương cắt cử lực lượng xung kích ứng trực để hỗ trợ người dân khi phát sinh tình huống khẩn cấp.
Quân khu 5 đã thành lập các sở chỉ huy tiền phương tại các khu vực xung yếu miền núi của thành phố Đà Nẵng. Ngay trong đêm 27/10, lực lượng vũ trang sẵn sàng chi viện lực lượng cho các khu vực xung yếu. Các thiết bị chuyên dụng như xe chỉ huy, xe bếp ăn, các loại phương tiện xúc đất cũng đã được điều động động.
Tại nhiều xã vùng cao tại TP. Đà Nẵng cũng đã xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở đất ở xã Trà Leng, Phước Thành, Phước Hiệp gây chia cắt, cô lập hàng nghìn đồng bào dân tộc thiểu số.
Tuyến đường DH1 từ xã Phước Chánh vào xã Phước Thành bị sạt lở hơn 30 điểm, gây chia cắt cô lập hơn 2 nghìn người dân nơi đây. Các phương tiện từ xe máy, đến ô tô bán tải hai cầu đều không thể lưu thông. Trước thực tế đó, các xã miền núi TP Đà Nẵng đã kích hoạt hơn 300 tổ xung kích phòng chống thiên tai, tuyên truyền đưa hơn 1000 hộ dân ở các vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi tránh trú an toàn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.