Quản lý doanh nghiệp từ tiền kiểm sang hậu kiểm
8 tháng đầu năm nay, ngành hải quan đã cắt giảm hai ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và cắt giảm 14 điều kiện kinh doanh, đạt một nửa kế hoạch đặt ra. Điển hình là Nghị định 273 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế có hiệu lực cuối tháng 8 vừa qua, với sự thay đổi về phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh. Những giải pháp này đã giúp doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian chuẩn bị hồ sơ, rút ngắn quá trình gia nhập thị trường và chủ động hơn trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.
Nếu như trước đây để mở rộng mặt bằng, tăng quy mô kinh doanh, cũng như tăng vốn đầu tư… tại các điểm kinh doanh hàng miễn thuế, thì doanh nghiệp sẽ phải thực hiện một quy trình chuẩn bị, hoàn thiện thủ tục hồ sơ khá phức tạp với thời gian lên tới vài tháng. Nhưng nay với các quy định mới, thời gian xử lý hồ sơ đã được rút ngắn chỉ còn vài ngày.
Bà Hồ Thị Hương Trà - Tổng Giám đốc Công ty Hàng miễn thuế Jalux Taseco cho biết: "Trước kia, chúng tôi phải bố trí nhân lực riêng để phụ trách việc xin cấp phép, nhưng hiện tại với các chính sách mới, với các tiêu chuẩn mới được ban hành, bản thân doanh nghiệp cứ bám vào tiêu chuẩn đó để triển khai và tự cam kết cũng như chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế của mình. Đây là cải cách phù hợp với chủ trương của Chính phủ, thể hiện sự tích cực của ngành hải quan trong việc hỗ trợ và đồng hành với doanh nghiệp".
Ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Đội trưởng Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài chia sẻ: "Đây là những thay đổi có ý nghĩa thực chất, toàn bộ việc đưa hàng vào, đưa hàng ra và bán hàng miễn thuế được quản lý trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, giúp giảm hồ sơ giấy và giảm số lần doanh nghiệp phải làm thủ tục trực tiếp".
Một trong những điểm mới nổi bật của cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan thời gian qua là thay đổi phương thức giải quyết thủ tục hành chính từ xử lý hồ sơ giấy sang quản lý trên cơ sở dữ liệu điện tử, để cơ quan hải quan khai thác, đối chiếu và tái sử dụng dữ liệu trong xử lý thủ tục hành chính.
Anh Bùi Xuân Thắng - Công ty Cổ phần Logistics U&I miền Bắc tâm sự: "Trước đây, về thủ tục hành chính doanh nghiệp phải in hồ sơ và đều là hồ sơ giấy, do vậy thời gian thông quan hàng hoá sẽ chậm trễ hơn so với bây giờ. Bây giờ, về thủ tục điện tử, doanh nghiệp chỉ cần đính kèm hồ sơ và tra cứu trên hệ thống tình trạng hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ thời gian thông quan hàng hoá".
Ông Nguyễn Bắc Hải - Phó Trưởng Ban Giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan nhận định: "Chúng tôi sẽ số hoá 100% bộ chứng từ hồ sơ trong đăng ký tờ khai hải quan, cắt giảm tối đa những thủ tục không cần thiết, để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp".
Thời gian tới, ngành hải quan tiếp tục mục tiêu bãi bỏ 50% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, giảm giấy phép con và thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng minh bạch.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.