Quản trị minh bạch, nền tảng nâng hạng thị trường
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong lộ trình nâng hạng, câu chuyện nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và minh bạch thông tin để đón dòng vốn quốc tế mới- đang ngày càng trở nên cấp thiết. Sáng 8/9 tại Hà Nội, Bộ tài chính đã tổ chức hội nghị "Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán", nhằm nhìn lại những khoảng cách còn tồn tại, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp nâng chuẩn quản trị để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường và nhà đầu tư.

Sáng 8/9 tại Hà Nội, Bộ tài chính đã tổ chức hội nghị "Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán".
Trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư có thể nhìn thấy giá cổ phiếu thay đổi từng ngày nhưng phía sau đó lại là 1 câu chuyện hoàn toàn khác. Doanh nghiệp đang vận hành ra sao, sức khoẻ tài chính thế nào, và những rủi ro có thể tồn tại - tất cả phụ thuộc vào những thông tin được công bố. Vì vậy, câu chuyện được đặt ra tại hội nghị là làm thế nào để nâng chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin - để nhà đầu tư nhìn thấy nhiều hơn những gì doanh nghiệp muốn cho họ thấy.
"Tuân thủ" chỉ là điểm khởi đầu. Để nâng cao uy tín và thu hút nguồn vốn dài hạn, doanh nghiệp cần một nền tảng quản trị minh bạch, thực chất. Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Viện thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) giải thích: "Doanh nghiệp phải cùng nhau thay đổi nhận thức, coi quản trị công ty là một năng lực cạnh tranh, thay vì chỉ là một hệ thống để tuân thủ một cách thụ động. Ở nơi đó ta có thể tiếp cận nguồn vốn nhanh hơn, giá tốt hơn và ở nơi đó, ta có được niềm tin từ thị trường cao hơn."
Tuy nhiên, từ yêu cầu trên giấy tờ đến chất lượng thực hành vẫn còn một khoảng cách. Theo đánh giá của cơ quan quản lý, điểm cần cải thiện không chỉ nằm ở quản trị công ty, mà còn ở chất lượng báo cáo tài chính và mức độ chủ động trong minh bạch thông tin. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định: "Các doanh nghiệp về cơ bản mới chỉ lựa chọn tuân thủ ở mức độ tối thiểu, còn việc tự nguyện thì chưa thấy tự nguyện. Điều này sẽ tác động đến sức hấp dẫn của doanh nghiệp cũng như của thị trường chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán sẽ tiếp tục phối hợp với các hiệp hội để đào tạo, tuyên truyền, phổ biến các thông lệ tốt để quản trị doanh nghiệp để các doanh nghiệp cân nhắc sử dụng và nâng chuẩn quản trị của mình."
Cột mốc nâng hạng đang đến gần, mở ra cơ hội đón những dòng vốn ngoại mới. Nhưng để dòng vốn ấy ở lại lâu dài, thị trường cần nhiều hơn một câu chuyện tăng trưởng. Nâng chuẩn quản trị công ty, vì thế, cũng chính là nâng năng lực thu hút và giữ chân dòng vốn quốc tế trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.