Tại Quảng Ngãi, đến chiều nay (29/10), lũ trên các sông Trà Khúc, Trà Bồng và Phước Giang lên nhanh và đều vượt mức báo động 3 từ 0,5-1,2 mét.
Tại xã An Phú, nhiều người dân đã ra giữa sông để nuôi tôm, nuôi vịt và canh tác. Khi nước sông bất ngờ dâng nhanh thì bị kẹt lại trong các chòi nuôi. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã dùng ca nô chuyên dụng tiếp cận và đưa 6 người vào bờ an toàn.
Trong hôm nay, tại xã An Phú, lực lượng chức năng đã cứu được tổng cộng 12 người dân canh tác bị mắc kẹt giữa sông và đưa đến nơi an toàn. Hiện chính quyền xã đang tiếp tục rà soát, kiểm tra các gò đất giữa sông, bảo đảm an toàn cho người dân.
Ở xã Tịnh Khê có 40 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu đã bị cô lập từ sáng nay. Lực lượng chức năng đã vận động và hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.
Nước lũ dâng cao khiến hàng nghìn hộ dân sống dọc sông Phước Giang bị cô lập từ trưa nay, nhiều nhà dân ngập sâu từ 1 - 2m và tính đến chiều nay, đã làm 2 người thiệt mạng và mất tích.
Mưa lũ chia cắt nhiều tuyến giao thông huyết mạch
Nhiều tuyến giao thông huyết mạch từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và Huế bị chia cắt. Sạt lở liên tiếp xảy ra, nhiều đoạn đường bị vùi lấp hoàn toàn, giao thông gần như tê liệt.

Đến cuối giờ chiều nay, giao thông qua khu vực đèo Lò Xo - giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng vẫn đang tê liệt cục bộ do tiếp tục xảy ra sạt lở. Đặc biệt, có đoạn đất đá và cây rừng từ sườn núi sạt xuống với khối lượng khoảng 1.000 mét khối, vùi lấp mặt đường và tràn vào một sân trường tại xã Đăk Plô. Lực lượng chức đang năng tập trung ưu tiên mở một làn cho các xe di chuyển.

Suốt hai ngày nay, nước lũ đã tràn qua nhiều tuyến quốc lộ từ đồng bằng lên miền núi và cả quốc lộ 1A. Các tuyến đường trọng yếu qua TP Đà Nẵng đều đã bị ngập hoặc sạt lở. Hiện chỉ còn tuyến đường ven biển hoặc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa bị ngập, các phương tiện vẫn có thể đi lại. Dự kiến sẽ mất nhiều thời gian để giải phóng lượng đất đá sạt ở trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua thành phố. Lực lượng chức năng tiếp tục duy trì máy móc, thiết bị và nhân lực 24/24h để khắc phục sự cố và kịp thời xử lý khi có diễn biến mới.
Còn tại tuyến cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên cũng như tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua địa bàn TP Huế, tình trạng sạt lở đất đá do mưa lớn đã gây ách tắc giao thông ở nhiều điểm. Suốt từ đêm qua đến giờ, các lực lượng đã được huy động để khẩn trương giải phóng đất đá, đồng thời cắt cử lực lượng ứng trực.
Cảnh báo lũ đặc biệt lớn ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Cập nhật đến tối nay, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rất to. Đỉnh Bạch Mã là nơi mưa lớn nhất trong đợt này ở Trung Bộ. Tổng lượng mưa 2 ngày (27-28/10) lên đến 2.465 mm, xấp xỉ với kỷ lục mưa lớn nhất thế giới mà Tổ chức Khí tượng Thế giới ghi nhận.
Do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về đang khiến lũ ở thành phố Huế lên nhanh trở lại. Trên sông Hương tại trạm Kim Long và sông Bồ tại trạm Phú Ốc, tối và đêm nay mực nước sẽ lên thêm từ 20 đến 60 cm so với chiều nay.
Ở thành phố Đà Nẵng, lũ trên sông Thu Bồn qua trạm Câu Lâu dự báo dâng khoảng 30 cm so với chiều nay. Từ nửa đêm nay đến sáng sớm 30/10, lũ sẽ đạt đỉnh ở mức 5,45 - 5,5 m, tương đương với mức lũ lịch sử năm 1964. Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng tiếp diễn ở vùng hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn, bao gồm khu vực phố cổ Hội An, mức độ ngập từ 1 - 2m, có nơi trên 2m.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.