Quảng Ninh gấp rút chuẩn bị bầu cử, đặt cử tri ở trung tâm

Diễm Hương - Xuân Quý - Dương Duy - Minh Công

10/02/2026 09:44 GMT+7

VTV.vn - Quảng Ninh gấp rút chuẩn bị bầu cử ngày 15/3/2026, đặt cử tri ở trung tâm từ hiệp thương, niêm yết danh sách đến giám sát luôn minh bạch, hướng tới tỷ lệ đi bầu cao nhất.

Thời điểm hiện nay, Quảng Ninh cùng với cả nước đang tích cực triển khai các phần việc gấp rút hướng tới ngày bầu cử 15/3/2026. Xuyên suốt quá trình tổ chức, tinh thần "lấy dân làm gốc", tư tưởng "Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân" được đặt ở vị trí trung tâm, thể hiện trong yêu cầu công khai, dân chủ, minh bạch và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân ngay từ đầu các bước chuẩn bị.

Cuộc bầu cử lần này khẳng định quyền dân chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn những người tiêu biểu đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương là Quốc hội và cơ quan quyền lực ở địa phương là Hội đồng Nhân dân các cấp. Khi bầu cử thành công, các đại diện được lựa chọn sẽ tham gia quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng tại Đại hội XIV.

Ngày hội bầu cử ở Quảng Ninh: Cử tri là chủ thể - Ảnh 1.

Trong tiến trình chuẩn bị, hiệp thương do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức được xác định là một trục công việc quan trọng, bảo đảm đúng luật, đúng trình tự. Hiệp thương lần thứ nhất đã được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 10/12/2025. Trong 2 ngày 2 và 3/2/2026, Mặt trận các cấp tổ chức xong hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người được ứng cử giới thiệu. Dự kiến hiệp thương lần thứ 3 vào ngày 11/2/2026 để công bố chốt danh sách cuối cùng những người ứng cử và giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Song hành với hiệp thương là công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu đúng, đầy đủ về quyền và trách nhiệm của cử tri theo hiến định và theo quy định của Luật Bầu cử. Nhân dân được vận động tham gia từ sớm, từ đầu cho tới ngày bầu cử để thực hiện quyền của mình với tỷ lệ cao nhất. Cùng với đó là yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức bầu cử ở cả Trung ương và địa phương; đồng thời tạo cơ chế để Nhân dân trực tiếp tham gia giám sát như niêm yết danh sách cử tri, giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử tại các hội nghị cử tri nơi cư trú.

Ngày hội bầu cử ở Quảng Ninh: Cử tri là chủ thể - Ảnh 2.

Bối cảnh tổ chức bầu cử đặt ra yêu cầu cao hơn về tổ chức và trách nhiệm khi việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đang được triển khai. Toàn bộ hệ thống chính trị cấp tỉnh và cấp xã, cùng các tổ chức bầu cử, các tổ chức chính trị - xã hội và các thiết chế cơ sở tăng cường vào cuộc để bảo đảm mọi bước, mọi quy trình công khai, minh bạch - từ tuyên truyền quyền lợi, nghĩa vụ đến hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, phát huy quyền tự ứng cử và niêm yết danh sách cử tri. Quy trình nhấn trách nhiệm tổ chức và quyền giám sát của cử tri.


Tinh thần "cử tri là chủ thể" không chỉ thể hiện trong quy trình, mà thể hiện rõ trong nhận thức và hành động của người dân. Tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh, bà Vũ Thị Thanh Vân, cử tri chia sẻ về ý nghĩa lá phiếu và sự gửi gắm kỳ vọng vào đại biểu dân cử, bà nói: "Tôi trải qua nhiều kỳ bầu cử, nhiều lần được cầm lá phiếu đi bầu. Tôi và người dân khu phố tôi đều nhận thức rằng chúng tôi được cầm lá phiếu gửi gắm vào các đại biểu HĐND, tức là gửi gắm được tâm tư, nguyện vọng của mình được đi tới Nghị trường, trở thành những chính sách thiết thực mang lợi ích cho người dân để cuộc sống ngày càng chất lượng hơn"

Không dừng ở nhận thức, bà Vân còn chia sẻ cảm nhận về kết quả thực chất từ các chính sách đi vào đời sống: "Cá nhân tôi và người dân khu phố chúng tôi nhận thức rằng tất cả chính sách thông qua HĐND được đưa vào các cuộc họp và đã mang lại cuộc sống an sinh, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng lên cho người dân. Cầm lá phiếu, chúng tôi thấy rằng sự gửi gắm của chúng tôi là đúng đắn."

Phường Hồng Gai đặt mục tiêu hoàn thành đầy đủ phần việc theo tiến độ. Ông Nguyễn Đình Đàn, Phó Chủ tịch phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Thực hiện các nội dung liên quan tới bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, phường bám sát các luật và các chỉ đạo của tỉnh, triển khai đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra; đã áp dụng chuyển đổi số trong triển khai bầu cử. Các tổ bầu cử, ban bầu cử, ban chỉ đạo đang thực hiện nhiệm vụ đã được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, quyết tâm đảm bảo đến ngày 15-3 sẽ thực hiện thành công bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp."


Tại môi trường sản xuất - nơi ca kíp là nhịp vận hành thường nhật - tinh thần "ngày hội toàn dân" được cụ thể bằng sự chủ động tìm hiểu và sắp xếp để thực hiện quyền công dân. Bà Lương Thị Hòa, công nhân phấn khởi nói: "Tháng 3, ngày hội toàn dân đi bầu cử thông qua truyền thông và hệ thống thông tin nội bộ của công ty, chúng tôi rất háo hức được đến ngày đi bầu cử để làm tròn trách nhiệm của công dân. Được bầu ra người đại diện cho mình có đủ đức, đủ tài"

Bà Hòa nêu rõ việc tự tìm hiểu trước khi lựa chọn và sự hỗ trợ từ đơn vị sử dụng lao động để bảo đảm quyền bầu cử: "Thông qua truyền thông, chúng tôi đã tự tìm hiểu cũng như có sự đánh giá thông qua các báo, đài, bỏ phiếu cho các đại biểu có tín nhiệm cao nhất. Lãnh đạo công ty cũng rất quan tâm, tiến hành tìm hiểu, sắp xếp thời gian để đảo ca cho chúng tôi để chúng tôi đi bầu cử làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân."

Từ nay đến ngày 15/3/2026, Nhân dân phát huy vai trò là chủ thể của đất nước, là chủ thể của cuộc bầu cử. Mục tiêu hướng tới là tỷ lệ đi bầu cao nhất, đồng thời lựa chọn được những người thực sự "có đức, có tài, có tâm huyết, có bản lĩnh có chuyên môn và gắn bó mật thiết với nhân dân", cống hiến vì đất nước, vì Nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.