Nhiều xã viên Hợp tác xã nông nghiệp Liên Vị 1, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh phản ánh Ban lãnh đạo hợp tác xã này đã nhận đền bù về đất và thống nhất chia theo cổ phần cho các xã viên, nhưng nhiều năm Ban lãnh đạo hợp tác xã khất lần không chi trả.
Trước khi nhận đền bù giải phóng mặt bằng, Hợp tác xã Liên Vị 1 quản lý khoảng 2.000 ha đất nuôi trồng thủy sản, có nguồn gốc là đất và tiền do bà con xã viên đóng cổ phần.
Từ năm 2019 đến nay, 1.400 ha đất đã bị thu hồi và hợp tác xã đã nhận tiền đền bù. Hội nghị xã viên cũng đã thống nhất chia số tiền này cho các xã viên.
Ông Ét (phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, hợp tác xã đã giải trình với các xã viên là đã gửi khoản tiền này vào ngân hàng. Tuy nhiên theo tìm hiểu, người dân phát hiện tiền không hề được gửi trong ngân hàng như báo cáo.
Ông Phạm Văn Ét (phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh) cho biết: "72 tỷ đồng này phải chia cho 7.216 phần, sau đó đại hội tiếp nhưng không thấy. Bất thường là không biết số tiền này đi đâu. Tôi hỏi một số cán bộ anh, em hợp tác xã, họ bảo số tiền này không gửi ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn".
"Ban quan lý hợp tác xã này lợi dụng lòng tin của nhân dân, người ta nói dối, người ta thông báo với nhân dân là sẽ chia nhưng thực tế không chia", ông Lê Văn Thảo (phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh) cho hay.

Các xã viên cho biết, không chỉ là vấn đề về tiền, mà nhiều diện tích đất của hợp tác xã quản lý có nhiều khuất tất và mong muốn được làm rõ.
Lo lắng, người dân tập trung tại hợp tác xã để yêu cầu làm rõ. Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, phường Liên Hòa đã mời lãnh đạo hợp tác xã lên để giải trình rõ về nguồn tiền và phát hiện, đúng là tiền không còn trong tài khoản, đồng thời báo cáo sự việc tới cơ quan công an.
"Chúng tôi đã báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền, công an phường báo cáo công an tỉnh vào cuộc điều tra, xác minh, đến nay đã bắt 4 đối tượng. Tài sản hiện đang trong quá trình điều tra", ông Dương Văn Hào (Bí thư Đảng ủy phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh) thông tin.
Hiện 4 lãnh đạo chủ chốt gồm chủ nhiệm hợp tác xã, kế toán trưởng, kế toán viên và thủ quỹ đã bị bắt tạm giam. Hợp tác xã hiện không có nhân sự quản lý điều hành.
Các xã viên cho biết, không chỉ là vấn đề về tiền, mà nhiều diện tích đất của hợp tác xã quản lý có nhiều khuất tất và mong muốn được làm rõ để bảo vệ quyền lợi của các xã viên.
Đây là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của các xã viên, không chỉ là vật chất, mà còn là niềm tin của người dân, đồng thời ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Để giải quyết dứt điểm vụ việc này, UBND phường Liên Hòa cho biết sẽ có biện pháp chỉ đạo quyết liệt và kiên quyết xử lý các sai phạm (nếu có) theo quy định.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.