Quảng Ninh lấy mẫu khí thải sau phản ánh về Nhà máy xi măng Lam Thạch

VTV.vn - Sau phản ánh về bụi, mùi khét quanh Nhà máy xi măng Lam Thạch, Sở NN&MT Quảng Ninh lấy mẫu khí thải đột xuất để phân tích, gửi địa phương công bố rộng rãi cho người dân.

Lấy mẫu đột xuất để xác minh phản ánh của người dân

Sáng 10/5, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, lấy mẫu đột xuất đối với hoạt động xả bụi, khí thải trong quá trình vận hành Nhà máy xi măng Lam Thạch, thuộc Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, tại phường Yên Tử.

Việc lấy mẫu được thực hiện sau phản ánh của người dân về tình trạng bụi, mùi khét phát sinh trong khu vực, gây lo ngại về môi trường sống quanh nhà máy.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, hoạt động lấy mẫu do Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Công ty CP Phân tích chất lượng môi trường An Phát, TP Hà Nội, thực hiện. Mục đích là đánh giá hoạt động phát thải của nhà máy, đồng thời kiểm tra chất lượng môi trường không khí tại khu dân cư xung quanh.

Quảng Ninh lấy mẫu khí thải sau phản ánh về Nhà máy xi măng Lam Thạch- Ảnh 1.

Công ty CP Phân tích chất lượng môi trường An Phát thực hiện lấy mẫu tại các vị trí sản xuất trong Nhà máy xi măng Lam Thạch. Ảnh: Hoàng Nga

Tại thời điểm lấy mẫu, nhà máy hoạt động bình thường. Kết quả đo nhanh một số thông số như lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, bụi tổng, SO2, NOx, CO, CO2 cho thấy các chỉ tiêu được kiểm tra ban đầu nằm trong giới hạn cho phép theo quy định hiện hành.

Với các thông số còn lại như bụi, HCl, HF, thủy ngân, kim loại nặng..., mẫu khí thải đã được lấy tại hiện trường và chuyển đến phòng thí nghiệm đạt chuẩn để phân tích theo phương pháp chuyên biệt cho từng chỉ tiêu.

Trước đó, trong các ngày 24/4 và 8/5, Chi cục Bảo vệ môi trường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và môi trường, Công an tỉnh Quảng Ninh; UBND phường Yên Tử cùng đại diện khu dân cư kiểm tra hoạt động sản xuất xi măng và hoạt động đồng xử lý chất thải công nghiệp thông thường tại Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Hoạt động đồng xử lý chất thải công nghiệp thông thường tại Nhà máy xi măng Lam Thạch đã được các cơ quan chức năng của tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường chấp thuận, cấp phép theo đúng quy định.

Tại hiện trường, Đoàn công tác kiểm tra quy trình vận hành sản xuất xi măng, hoạt động đồng xử lý chất thải công nghiệp thông thường; khu vực kho chứa chất thải, hệ thống băng tải cấp liệu, vị trí cấp chất thải vào lò đốt, phòng điều hành và hệ thống camera giám sát.

Ở thời điểm kiểm tra, Đoàn công tác không ghi nhận hiện tượng phát sinh mùi khét, khói bụi từ hoạt động sản xuất xi măng và đồng xử lý chất thải công nghiệp thông thường của doanh nghiệp.

Tăng giám sát, công khai kết quả tới người dân

Sau khi kiểm tra, xác minh tại hiện trường, Đoàn kiểm tra liên ngành cho biết: hiện tượng ô nhiễm môi trường khói bụi và mùi khét tại khu Bạch Đằng 1, phường Yên Tử là có cơ sở.

Theo Đoàn kiểm tra liên ngành, khu vực này còn có nhiều hoạt động khác có thể phát sinh bụi, mùi. Trong đó có hoạt động xây dựng tuyến đường ven sông, hoạt động giao thông vận tải trên Quốc lộ 10, hoạt động xây dựng tại Cụm công nghiệp Phương Nam, hoạt động đồng xử lý chất thải công nghiệp thông thường tại Nhà máy xi măng Lam Thạch và hoạt động tái chế chất thải tại Cụm công nghiệp Phương Nam.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Đoàn kiểm tra liên ngành, vấn đề mùi phát sinh không thường xuyên và diễn ra trong thời gian ngắn.

Quảng Ninh lấy mẫu khí thải sau phản ánh về Nhà máy xi măng Lam Thạch- Ảnh 2.

Đoàn công tác kiểm tra quy trình vận hành sản xuất của Nhà máy xi măng Lam Thạch.

Để tiếp tục nắm bắt, giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân, Đoàn liên ngành đề nghị Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thực hiện nghiêm các giải pháp bảo vệ môi trường theo Giấy phép môi trường đã được cấp.

Doanh nghiệp được yêu cầu tăng cường rà soát, loại bỏ các loại chất thải nguy hại; tăng cường bảo trì, bảo dưỡng các công trình bảo vệ môi trường, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố làm phát tán chất ô nhiễm ra môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân lân cận nhà máy.

Công ty cũng được đề nghị phối hợp với chính quyền địa phương đối thoại với người dân về phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, tạo sự chia sẻ, đồng thuận, không để phát sinh tình hình phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

Quảng Ninh lấy mẫu khí thải sau phản ánh về Nhà máy xi măng Lam Thạch- Ảnh 3.

Nhà máy xi măng Lam Thạch nhìn từ trên cao.

Với UBND phường Yên Tử, Đoàn liên ngành đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Địa phương cũng được đề nghị thành lập Tổ cộng quản với sự tham gia của đại diện người dân, khu phố để giám sát hoạt động bảo vệ môi trường đối với các đơn vị sản xuất trên địa bàn.

Cùng với đó, UBND phường Yên Tử cần công bố số điện thoại đường dây nóng của UBND phường và của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh để tiếp nhận, xử lý kịp thời kiến nghị của người dân bị ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Kết quả phân tích mẫu khí thải sẽ được công bố rộng rãi tới người dân; nếu phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.