Sẵn sàng sách giáo khoa miễn phí cho học sinh. (ảnh: Cổng thông tin điện tử Tỉnh Quảng Ninh)
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về công tác chuẩn bị năm học mới, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động đi đầu bằng việc ban hành loạt cơ chế giáo dục vượt trội.
Với vị thế là một "Việt Nam thu nhỏ" sở hữu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (GRDP bình quanh đầu người đạt 10.400 USD), Quảng Ninh đang dốc sức đầu tư cho giáo dục như một nền tảng cốt lõi để phát triển bền vững.
Tính đến tháng 10/2025, Quảng Ninh đã hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục trên toàn địa bàn. Số lượng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập đã giảm mạnh từ 570 xuống còn 292 cơ sở (giảm 49,12%). Sự tinh gọn này giúp tỉnh tập trung được nguồn lực tập trung, tạo tiền đề để ban hành các chính sách an sinh giáo dục có độ phủ rộng và chiều sâu chưa từng có.
Để bảo đảm quyền lợi người học, đặc biệt là tại vùng khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số, Quảng Ninh triển khai đồng bộ 10 chính sách đặc thù tiêu biểu: Sữa học đường miễn phí. Miễn phí sách giáo khoa. Hỗ trợ ăn trưa. Giữ trẻ dịp hè. Hỗ trợ nội trú, đưa đón. Đỡ đầu học sinh yếu thế. Hỗ trợ học phí trường tư. Đóng 100% bảo hiểm giáo viên. Thưởng lớn học sinh giỏi. Ưu đãi THPT Chuyên Hạ Long.
Không dừng lại ở các chính sách hiện có, trong năm học mới này, Quảng Ninh đang tích cực nghiên cứu và thí điểm hai đề án mang tính đột phá: Thí điểm mô hình xe đưa đón học sinh an toàn: Xây dựng hệ thống xe bus trường học tại các địa bàn đặc thù nhằm giảm áp lực giao thông và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh. Điện mặt trời mái nhà tại trường học: Nghiên cứu lắp đặt hệ thống năng lượng sạch tại các trường công lập đủ điều kiện, hướng tới mô hình "trường học xanh" hiện đại và tiết kiệm chi phí vận hành.
Với quy mô hỗ trợ trên 539.000 lượt người học và nhà giáo, tổng kinh phí ước tính gần 800 tỷ đồng/năm học, hệ thống chính sách giáo dục của Quảng Ninh không chỉ tháo gỡ khó khăn cho người dân mà còn khẳng định tư duy chiến lược: Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai phát triển bền vững.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.