Kiểm tra các khu vực trọng điểm tại phía Đông tỉnh
Ngày 4/7, trước ảnh hưởng của bão số 1, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó tại khu vực phía Đông của tỉnh.
Đoàn công tác kiểm tra tại các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và các xã Quảng Hà, Quảng Đức, Đường Hoa.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh làm việc về công tác phòng chống bão số 1 với các phường Móng Cái 1,2,3. Ảnh: Minh Đức
Tại các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp kiểm tra những khu vực xung yếu, trọng điểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão, gồm khu neo đậu tàu thuyền Mũi Ngọc tại phường Móng Cái 1; khu vực phố đi bộ Trần Quang Diệu tại phường Móng Cái 2; khu vực giáp sông Ka Long thuộc địa bàn hai phường Móng Cái 1 và Móng Cái 2.
Tại các xã Quảng Hà, Quảng Đức và Đường Hoa, đoàn công tác kiểm tra một số ngầm tràn, khu neo đậu, tránh trú bão của tàu thuyền và những vị trí có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất khi mưa lớn.
Cùng với việc kiểm tra hiện trường, ông Nguyễn Văn Công kiểm tra công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị; phương án sơ tán người dân và việc tổ chức trực ban, sẵn sàng ứng phó với các tình huống do bão gây ra.
Theo dự báo, từ khoảng 17h ngày 4/7, do ảnh hưởng của bão số 1, khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất.
Trước diễn biến của bão, việc kiểm tra được triển khai trực tiếp tại từng địa bàn, tập trung vào các khu vực ven sông, ngầm tràn, khu neo đậu tàu thuyền và những vị trí có nguy cơ mất an toàn.
Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, nâng cao tinh thần cảnh giác và chủ động triển khai các phương án ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ" và "ba sẵn sàng".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công yêu cầu phường Móng Cái 1 duy trì quân số trực tại chỗ tại khu neo đậu tàu thuyền Mũi Ngọc. Ảnh: Minh Đức
Các địa phương phải rà soát toàn bộ khu vực xung yếu, các điểm có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; xây dựng phương án phối hợp giữa các lực lượng, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.
Lực lượng trực phải được bố trí 24/24 giờ tại những vị trí trọng điểm để theo dõi tình hình, cảnh báo và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động khi bão và mưa lớn ảnh hưởng trực tiếp.
Sẵn sàng phương án sơ tán dân khỏi khu vực không bảo đảm an toàn
Trước nguy cơ mưa lớn do bão số 1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, cảnh báo và cắm biển tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.
Các khu dân cư không bảo đảm an toàn phải được rà soát cụ thể. Chính quyền địa phương phải chủ động chuẩn bị phương án, địa điểm và lực lượng để sơ tán người dân đến nơi tránh trú an toàn khi cần thiết.
Đối với hệ thống ngầm tràn, các địa phương phải kiểm tra, bố trí lực lượng cảnh báo, kiểm soát tại những thời điểm mưa lớn, nước dâng hoặc dòng chảy mạnh, không để người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn.
Các địa phương cũng được yêu cầu tập trung kiểm tra, gia cố các công trình đang thi công; có phương án che chắn, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và tài sản.
Tại các khu neo đậu, tránh trú bão, việc quản lý tàu thuyền phải được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm an toàn cho ngư dân và phương tiện. Các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra điều kiện neo đậu, chủ động xử lý những nguy cơ có thể phát sinh khi gió mạnh, sóng lớn.
Đối với hồ chứa, đập thủy lợi và các công trình phòng, chống thiên tai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, theo dõi, sẵn sàng phương án xử lý nếu xảy ra sự cố.

kho vật tư phòng chống thiên tai tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Hà. Ảnh: Minh Đức
Chế độ trực ban phải được duy trì nghiêm túc. Các địa phương thường xuyên cập nhật diễn biến của bão, kịp thời báo cáo tình hình và xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.
Cùng với nhiệm vụ ứng phó trước mắt, ông Nguyễn Văn Công yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống ngầm tràn trên địa bàn, tổng hợp nhu cầu đầu tư, báo cáo UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn lực.
Theo đó, các địa phương nghiên cứu phương án xây dựng cầu hoặc cống hộp thay thế các ngầm tràn không bảo đảm an toàn để triển khai trong năm 2026, từng bước khắc phục những điểm có nguy cơ mất an toàn, bảo đảm giao thông thông suốt và nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai trên địa bàn.
Việc kiểm tra trực tiếp tại các địa bàn trọng điểm, rà soát phương án sơ tán dân, bố trí lực lượng trực và chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư được Quảng Ninh triển khai đồng bộ, nhằm chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lớn, không để bất ngờ trước các tình huống thiên tai có thể phát sinh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.