Quảng Ninh thúc đẩy hợp tác quốc tế bảo tồn Vịnh Hạ Long, Yên Tử

VTV.vn - Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh tham dự Kỳ họp thứ 48 Ủy ban Di sản thế giới, tăng cường trao đổi quốc tế về quản lý, bảo tồn Vịnh Hạ Long và Yên Tử.

Chủ động trao đổi với UNESCO và các cơ quan tư vấn

Kỳ họp thứ 48 của Ủy ban Di sản thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại thành phố Busan, Hàn Quốc.

Tham dự Kỳ họp thứ 48 Ủy ban Di sản thế giới từ ngày 19 đến 29/7, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, làm Trưởng đoàn.

Thành phần đoàn có lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Huế, các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình; Đại sứ Việt Nam bên cạnh UNESCO; đại diện Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Cục Di sản văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các sở, ngành địa phương, ban quản lý các khu Di sản thế giới và nhóm chuyên gia Việt Nam.

Quảng Ninh thúc đẩy hợp tác quốc tế bảo tồn Vịnh Hạ Long, Yên Tử - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các địa phương dự buổi lễ khai mạc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Di sản thế giới. (Ảnh: Hoàng Hà)

Theo chương trình, kỳ họp diễn ra trong 11 ngày, xem xét 33 hồ sơ đề cử Di sản thế giới mới, đồng thời rà soát tình trạng bảo tồn của 147 di sản đã được UNESCO ghi danh.

Việc tham dự kỳ họp là cơ hội để Quảng Ninh trực tiếp cập nhật các yêu cầu, định hướng và phương pháp mới trong quản lý di sản thế giới; đồng thời trao đổi kinh nghiệm với các quốc gia thành viên, cơ quan chuyên môn và chuyên gia quốc tế.

Sau lễ khai mạc, đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh tham dự các phiên báo cáo, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Đoàn đồng thời tổ chức chương trình làm việc, trao đổi trực tiếp với lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Di sản thế giới UNESCO phụ trách Vịnh Hạ Long, Yên Tử.

Nội dung làm việc tập trung vào công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Vịnh Hạ Long và Yên Tử; tăng cường trao đổi với các cơ quan tư vấn của UNESCO, gồm Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên thiên nhiên (IUCN), Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế (ICOMOS), cùng các chuyên gia quốc tế độc lập.

Các cuộc trao đổi trực tiếp có ý nghĩa quan trọng trong việc làm rõ những vấn đề chuyên môn, tiếp cận các khuyến nghị quốc tế và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa địa phương với UNESCO và các cơ quan tư vấn. Đây cũng là cơ sở để Quảng Ninh tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý di sản theo hướng khoa học, đồng bộ, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Việc Quảng Ninh tham dự kỳ họp, chủ động làm việc với UNESCO, các cơ quan tư vấn và chuyên gia quốc tế thể hiện trách nhiệm của địa phương trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Đây cũng là bước đi cần thiết nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp cận các chuẩn mực chuyên môn và bảo đảm các giá trị của Vịnh Hạ Long, Yên Tử được gìn giữ bền vững.

Việt Nam đề xuất ba ưu tiên trong bảo tồn di sản

Phát biểu tại phiên toàn thể ngày 20/7, Thứ trưởng Ngô Lê Văn đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Di sản thế giới và các quốc gia thành viên trong triển khai Công ước Di sản thế giới.

Trong bối cảnh xung đột, biến đổi khí hậu, thiên tai, suy giảm đa dạng sinh học và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đang đặt ra nhiều thách thức đối với di sản, Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ hiệu quả các giá trị chung của nhân loại.

Tại kỳ họp, Việt Nam đề xuất ba ưu tiên trong hợp tác và bảo tồn di sản.

Quảng Ninh thúc đẩy hợp tác quốc tế bảo tồn Vịnh Hạ Long, Yên Tử - Ảnh 2.

Việt Nam đồng thời hoan nghênh tinh thần của Tuyên bố Busan, trong đó đề cao hợp tác trong hệ thống di sản thế giới. (Ảnh: Hoàng Hà)

Trọng tâm thứ nhất là tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực cho các quốc gia thành viên, nhất là các nước đang phát triển. Đây là điều kiện cần thiết để thu hẹp khoảng cách về nguồn lực, trình độ chuyên môn và khả năng ứng phó với những nguy cơ ngày càng phức tạp đối với di sản.

Ưu tiên thứ hai là thúc đẩy công tác bảo tồn dựa trên cơ sở khoa học, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, đặt cộng đồng địa phương ở vị trí trung tâm. Cách tiếp cận này hướng tới bảo vệ bền vững giá trị di sản, đồng thời gắn trách nhiệm bảo tồn với lợi ích và sự tham gia của người dân.

Ưu tiên thứ ba là tăng cường phối hợp giữa các công ước, chương trình liên quan; ứng dụng có trách nhiệm công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong bảo tồn di sản. Việc ứng dụng công nghệ cần phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu, giám sát, quản lý và quảng bá, nhưng phải bảo đảm các nguyên tắc về tính xác thực, tính toàn vẹn và giá trị nổi bật của di sản.

Khẳng định văn hóa và di sản là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển bền vững, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam thông báo Việt Nam sẽ đăng cai Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực tại Hà Nội từ ngày 27 đến 30/9.

Việt Nam cũng khẳng định coi trọng hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Di sản thế giới, ICOMOS, IUCN và Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về bảo quản và tu bổ tài sản văn hóa (ICCROM).

Dự án bảo tồn và tái thiết Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long được Việt Nam xác định là một minh chứng cho hiệu quả hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản, bảo đảm tính xác thực, tính toàn vẹn và phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở khoa học.

Trong khuôn khổ kỳ họp, Đoàn Việt Nam tham dự chương trình giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực và làng nghề Huế do UBND thành phố Huế tổ chức tại Busan.

Chương trình góp phần giới thiệu những giá trị đặc sắc của Cố đô Huế, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa, di sản trong kết nối các dân tộc, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong bảo tồn di sản, phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và giao lưu nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.