Quảng Trị: Căng mình chống hạn, vét từng nguồn nước cứu vụ lúa hè thu

VTV.vn - Nắng nóng kéo dài gần 2 tháng khiến nhiều hồ đập cạn kiệt, hơn 1.000 hecta lúa hè thu thiếu nước, ngành nông nghiệp Quảng Trị căng mình chống hạn.

Đồng ruộng nứt nẻ chờ mưa. Ảnh: Thanh Trung

Đồng ruộng nứt nẻ chờ mưa. Ảnh: Thanh Trung

Nắng nóng kéo dài khiến lượng nước tại nhiều hồ chứa, sông suối và kênh mương trên địa bàn phía Bắc tỉnh Quảng Trị suy giảm nghiêm trọng. Hơn 1.000 ha lúa hè thu đang thiếu nước tưới, trong khi ngành nông nghiệp và các đơn vị thủy lợi khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân.

Đồng ruộng nứt nẻ chờ mưa

Gần 2 tháng nay, khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị hầu như không có mưa. Nắng nóng kéo dài khiến nhiều hồ đập xuống thấp, một số hồ nhỏ cạn nước, trong khi hàng nghìn hecta lúa hè thu đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới.

Trong cái nắng như đổ lửa, ông Nguyễn Duy Huỳnh ở thôn 6, xã Bắc Trạch vác cuốc ra đồng kiểm tra ruộng lúa của gia đình. Vụ hè thu năm nay, gia đình ông gieo cấy 5 sào lúa. Toàn bộ diện tích phụ thuộc vào nguồn nước từ các hồ đập. Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài nhiều tháng qua khiến mực nước các hồ chứa xuống thấp, nhiều diện tích ruộng không còn đủ nước tưới.

Những ruộng lúa của ông đã nứt thành từng đường dài, nhiều diện tích lúa chuyển vàng vì thiếu nước.

"Nếu chục ngày tới mà không có mưa hay nước dẫn về thì lúa trên cánh đồng này sẽ chết khô", ông Huỳnh lo lắng.

Căng mình chống hạn, vét từng nguồn nước cứu vụ lúa hè thu - Ảnh 1.

Nhiều diện tích lúa hè thu đang trong giai đoạn sinh trưởng nhưng gặp nắng hạn kéo dài, đứng trước nguy cơ chết cháy. Ảnh: Thanh Trung

Cách đó không xa, cánh đồng thôn 5, xã Bắc Trạch cũng rơi vào cảnh tương tự khi tuyến mương dẫn nước đã khô cạn.

Theo ông Lưu Bá Lâm, Trưởng phòng Kinh tế xã Bắc Trạch, vụ hè thu năm nay toàn xã gieo cấy gần 700 hecta lúa. Trong đó, gần 70 hecta tại vùng Hạ Trạch đã bị khô hạn nghiêm trọng.

"Nếu thời gian tới vẫn không có mưa hoặc nước bổ sung thì diện tích bị hạn nặng có thể tăng gấp đôi. Địa phương đã kiểm tra thực tế, phối hợp với các thôn và đơn vị thủy nông đang nỗ lực chống hạn", ông Lâm cho biết.

Vét từng nguồn nước cứu lúa

Không chỉ Bắc Trạch, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán. Toàn tỉnh có hơn 1.000 hecta lúa bị thiếu nước và hơn 36 hecta bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn. Nguyên nhân là do mực nước các hồ đập, sông suối, kênh mương xuống thấp, nhiều trạm bơm không đủ nước vận hành.

Trước diễn biến hạn hán ngày càng gay gắt, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương cùng Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình tập trung tối đa nguồn lực để bảo đảm nước tưới.

Ông Nguyễn Hữu Sáng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình, cho biết đơn vị đã nhiều lần kiểm tra thực địa các hồ chứa nhỏ và xây dựng phương án vận hành hệ thống bơm chống hạn.

"Chúng tôi đã lựa chọn các vị trí phù hợp và sẵn sàng triển khai đồng loạt các trạm bơm lưu động công suất lớn để đưa nước từ hồ chứa lên hệ thống kênh phục vụ tưới cho lúa", ông Sáng nói.

Căng mình chống hạn, vét từng nguồn nước cứu vụ lúa hè thu - Ảnh 2.

Nhiều hồ đập khô cạn không còn nước tưới cho đồng ruộng. Ảnh: Thanh Trung

Theo ông Nguyễn Hữu Sáng, nhiều hồ đập nhỏ do địa phương quản lý đã xuống dưới mực nước chết, trong khi lượng nước tại các hồ chứa lớn cũng suy giảm mạnh.

Trước tình hình đó, công ty ưu tiên tận dụng tối đa nguồn nước hồi quy từ ao, hồ nhỏ và khe suối tự nhiên để phục vụ sản xuất, hạn chế khai thác nước từ các hồ chứa lớn nhằm giữ lại nguồn dự phòng cho giai đoạn cao điểm của mùa khô.

Cùng với đó, các chi nhánh thủy nông đang huy động máy bơm dã chiến đưa nguồn nước hồi quy lên hệ thống kênh mương để cấp nước cho các vùng có nguy cơ thiếu nước.

Hiện Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình đã sẵn sàng vận hành 8 trạm bơm điện và bơm dầu công suất lớn tại các vị trí trọng điểm, đồng thời chuẩn bị hơn 20 trạm bơm dã chiến lưu động để kịp thời đưa nước đến các cánh đồng thiếu nước, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp nếu đợt nắng nóng còn tiếp diễn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.