Theo thông tin ban đầu, vụ cháy được phát hiện vào khoảng 8h ngày 25/5 tại khu vực rừng keo nằm giữa địa bàn hai xã Quảng Ninh và Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an, Quân sự, chính quyền địa phương, dân quân tự vệ cùng người dân tổ chức chữa cháy.
Tuy nhiên, công tác khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng gay gắt, thực bì dày và gió Tây Nam thổi mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh.

Ảnh: TTXVN
Ngoài ra, khu vực cháy xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau, trong khi nguồn nước phục vụ chữa cháy ở xa khiến việc tiếp nước mất nhiều thời gian.
Hàng trăm người đã được huy động triển khai đồng thời nhiều biện pháp như sử dụng vòi phun nước, phát dọn thực bì và làm đường băng cản lửa nhằm ngăn đám cháy lan rộng.
Đến khoảng 18h, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát trở lại vẫn còn nên lực lượng chức năng tiếp tục ứng trực để kịp thời xử lý.


Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa. Ảnh: TTXVN
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Thiệt hại do vụ cháy gây ra cũng đang được đơn vị chủ rừng thống kê.
Dự báo từ ngày 25 đến 31/5, nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nơi nhiệt độ lên tới 40 độ C. Áp thấp phía Tây kết hợp cùng nắng nóng làm lớp thực bì khô kiệt khiến nguy cơ cháy rừng tại các địa phương thuộc khu vực đang rất cao. Thời điểm hiện nay nếu để xảy ra cháy rừng tốc độ lây lan sẽ rất nhanh, khó kiểm soát và gây khó khăn cho công tác chữa cháy rừng.
Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đề nghị tuyệt đối không dùng lửa trong rừng, ven rừng, không đốt nương rẫy, xử lý thực bì trong những ngày nắng nóng gay gắt. Các chủ rừng, kiểm lâm tăng cường canh gác, tuần tra 24/24 giờ tại các vùng trọng điểm.
Các chủ rừng cần tăng cường theo dõi chặt chẽ cấp dự báo cháy rừng trên hệ thống thông tin của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm. Đồng thời tiếp tục giám sát các điểm cháy thông qua dữ liệu vệ tinh (MODIS/VIIRS), đặc biệt là trong các khung giờ nắng nóng từ 11 giờ đến 16 giờ hằng ngày trước khi mưa xuống.
Cùng với đó, chính quyền các địa phương và các chủ rừng cần sẵn sàng lực lượng và phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ". Đặc biệt chú trọng các khu vực rừng thông, rừng khộp và rừng trồng tập trung vốn có nguy cơ cháy rừng cao.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.