Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này do Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) phát hiện và vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 03/QĐ-ĐTCBL ngày 10/02/2026. Hiện toàn bộ hồ sơ đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Quảng Trị để mở rộng làm rõ.
Theo hồ sơ vụ việc, vào cuối tháng 10/2025, lực lượng Hải quan tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa thuộc 02 tờ khai vận chuyển độc lập của Công ty TNHH Hợp Mạnh. Doanh nghiệp này đăng ký vận chuyển hàng quá cảnh từ cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) về cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) để sang Lào.

Hàng trăm sản phẩm ba lô, giày thể thao giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas.
Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã bóc trần hàng loạt thủ đoạn tinh vi nhằm trục lợi và qua mặt cơ quan quản lý của doanh nghiệp này. Cụ thể, Công ty TNHH Hợp Mạnh đã phù phép hồ sơ bằng cách tự lập hóa đơn, bảng kê và cắt ghép con dấu, chữ ký của phía đối tác Trung Quốc. Không dừng lại ở việc khai báo sai lệch hoàn toàn về chủng loại và trị giá hàng hóa, doanh nghiệp còn hợp thức hóa hàng trôi nổi được thu gom qua các hội nhóm WeChat thành hàng quá cảnh để vận chuyển trái phép.
Kết quả kiểm đếm thực tế cho thấy quy mô đồ sộ của lô hàng lậu. Các mặt hàng bị thu giữ bao gồm: 65.357 thiết bị thuốc lá điện tử. 3.389 lọ tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử. Hàng trăm sản phẩm ba lô, giày thể thao giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas.

Các mặt hàng bị thu giữ bao gồm: 65.357 thiết bị thuốc lá điện tử. 3.389 lọ tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử.
Tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính trên 9 tỷ đồng. Đây là đòn giáng mạnh vào các đường dây lợi dụng chính sách thông thoáng đối với hàng quá cảnh để vận chuyển hàng cấm.
Từ ngày 01/01/2025, Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội chính thức có hiệu lực, đưa thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vào danh mục hàng hóa bị cấm. Kể từ đó, lực lượng Hải quan đã tăng cường tổng lực kiểm soát mặt hàng này. Số liệu thống kê đáng báo động: Thu giữ 376.577 sản phẩm thuốc lá điện tử. Tổng cộng 614.608 sản phẩm bị triệt phá.
Trước diễn biến phức tạp của tội phạm buôn lậu, Cục Hải quan cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục: Siết chặt loại hình quá cảnh và thương mại điện tử xuyên biên giới. Áp dụng công nghệ nghiệp vụ để thu thập thông tin, soi chiếu hàng hóa từ xa. Phối hợp liên ngành giữa Công an, Biên phòng và Quản lý thị trường để triệt phá tận gốc các ổ nhóm buôn lậu lớn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và trật tự thị trường.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.