Quốc hội Mỹ họp kín về Venezuela, gia tăng tranh cãi về bước đi kế tiếp

An Khê (Theo AP)

06/01/2026 18:12 GMT+7

VTV.vn - Ngày 5/1 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã có cuộc họp kín với các lãnh đạo Quốc hội Mỹ.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: AP)

Cuộc họp nhằm báo cáo về chiến dịch quân sự bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro - diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều câu hỏi được đặt ra về định hướng và hệ quả lâu dài của chính sách Washington đối với Venezuela.

Theo hãng AP, phiên họp kéo dài khoảng 2 giờ tại Điện Capitol, với sự tham dự của các quan chức an ninh - tư pháp hàng đầu của chính quyền Mỹ, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Bộ trưởng Tư pháp và lãnh đạo các ủy ban then chốt của Quốc hội. Đây là cuộc tiếp xúc chính thức đầu tiên giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và Quốc hội sau khi Mỹ bất ngờ triển khai lực lượng bắt giữ ông Maduro và đưa sang New York để đối mặt phiên tòa về các cáo buộc buôn bán ma túy.

Các nghị sĩ Cộng hòa nhìn chung bày tỏ sự ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump, cho rằng hành động này nhằm buộc chính quyền mới tại Caracas chấm dứt các hoạt động "khủng bố ma túy" và buôn lậu vào Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson khẳng định Washington không có kế hoạch triển khai bộ binh trên lãnh thổ Venezuela và nhấn mạnh đây không phải là "chiến dịch thay đổi chế độ", mà là gây sức ép để thay đổi hành vi của chính quyền Caracas.

Quốc hội Mỹ họp kín về Venezuela, gia tăng tranh cãi về bước đi kế tiếp- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Điện Capitol ngày 5/1/2026 (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, phía đảng Dân chủ bày tỏ nhiều hoài nghi. Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho rằng còn quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời, đặc biệt liên quan đến chi phí, phạm vi can dự quân sự và cơ sở pháp lý của chiến dịch. Dự thảo nghị quyết về quyền lực chiến tranh, yêu cầu mọi hành động quân sự tại Venezuela phải được Quốc hội phê chuẩn, dự kiến sẽ được đưa ra bỏ phiếu trong tuần này.

Nhiều nghị sĩ chỉ trích việc Quốc hội không được thông báo kịp thời trước khi chiến dịch diễn ra, coi đây là sự vi phạm nghiêm trọng vai trò giám sát của cơ quan lập pháp đối với các vấn đề chiến tranh và hòa bình. Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cảnh báo Mỹ không nên bị cuốn vào một vòng xoáy xung đột mới, trong bối cảnh ký ức về các cuộc chiến kéo dài tại Iraq và Afghanistan vẫn còn nguyên giá trị cảnh tỉnh.

Cuộc họp cũng cho thấy sự chia rẽ sâu sắc ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa, phản ánh mâu thuẫn ngày càng rõ trong phong trào "Nước Mỹ trên hết" khi Tổng thống Trump có dấu hiệu mở rộng can dự ở nước ngoài. Một số nghị sĩ, trong đó có Thượng nghị sĩ Rand Paul, cho rằng việc ném bom thủ đô của một quốc gia và bắt giữ nguyên thủ nước đó tạo ra tiền lệ nguy hiểm, có thể bị xem là hành động khởi đầu chiến tranh.

Trong bối cảnh Mỹ duy trì tàu chiến ngoài khơi Venezuela và kêu gọi các công ty Mỹ quay lại đầu tư vào ngành dầu mỏ nước này, nhiều câu hỏi tư các nghị sĩ Quốc hội Mỹ sẽ còn tiếp tục gây ra cuộc tranh luận gay gắt về con đường mà Washington đang theo đuổi, cũng như vai trò và giới hạn quyền lực của Tổng thống trong các quyết định can thiệp quân sự ở nước ngoài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.