Khu Quản lý đường bộ I (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, từ ngày 5/7 đến rạng sáng 9/7, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã gây nhiều sự cố sạt lở taluy dương, đá rơi, bùn đất tràn mặt đường và cây đổ trên Quốc lộ 6.

Cây đổ chắn ngang Quốc lộ 6 sau mưa lớn do hoàn lưu bão số 1, gây cản trở giao thông. (Ảnh: drvn.gov.vn)
Theo thống kê, nhiều vị trí từ Km 383+207 - Km 475+200 xảy ra sạt lở, gây ách tắc giao thông. Tại Km396+600, sạt lở taluy dương kèm cây đổ khiến tuyến đường bị tắc từ 5h30 đến 7h10 ngày 9/7 và đã được thông xe. Tại Km408+870 (trái tuyến), sạt lở taluy dương gây tắc đường từ 5h30, dự kiến đến 13h30 mới có thể thông xe. Tại Km409+050, đất đá tràn lấp mặt đường gây tắc giao thông từ 4h30 đến 7h15 trước khi được khắc phục.
Phần lớn các điểm sạt lở đã được lực lượng chức năng khẩn trương xử lý và thông xe chỉ sau vài giờ. Tuy nhiên, một số vị trí có khối lượng đất đá lớn như Km 408+870, Km 413+600, Km 436+010 và Km 465+650 vẫn phải tiếp tục huy động máy móc, nhân lực để khắc phục.

Nhiều vị trí trên Quốc lộ 6 qua Điện Biên xuất hiện sạt lở taluy dương sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài. (Ảnh: drvn.gov.vn)
Đáng chú ý, khu vực đèo Huổi Lóng, đoạn từ Km 405+750 - Km 409+250, liên tục xảy ra sạt lở taluy dương, đá rơi và bùn đất tràn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến việc khai thác tuyến.
Để đảm bảo an toàn cho người dân, từ 10h30 ngày 8/7, Công ty CP Đường bộ 226 phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên và Ban Phòng thủ dân sự xã Mường Mùn đã tổ chức cấm đường tạm thời qua khu vực này, đồng thời phân luồng phương tiện lưu thông theo tuyến cũ nhằm bảo đảm an toàn.
Trong thời gian này, toàn bộ phương tiện được hướng dẫn phân luồng di chuyển theo tuyến đường cũ để tránh các khu vực có đá rơi và bùn trượt bất ngờ.

Máy móc được huy động xử lý sạt lở taluy dương. (Ảnh: drvn.gov.vn)
Ngay sau khi xảy ra các điểm sạt lở, Khu Quản lý đường bộ I đã chỉ đạo Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 cùng đơn vị bảo dưỡng thường xuyên triển khai rào chắn, cắm biển cảnh báo, đồng thời huy động tối đa lực lượng và phương tiện để khắc phục.
Theo đó, 6 máy đào bánh lốp, 1 máy đào bánh xích, 1 máy xúc lật, 5 ô tô cùng nhiều công nhân được điều động đến hiện trường để hót dọn đất đá, thông tuyến trong thời gian sớm nhất.
Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án phân luồng giao thông và chuẩn bị các vị trí tập kết vật liệu nhằm sẵn sàng ứng phó nếu tiếp tục xảy ra sạt lở.
Nhờ sự chủ động trong phương án tác chiến và phối hợp giữa các lực lượng, đến nay, các điểm sạt lở chính trên Quốc lộ 6 đã cơ bản được xử lý, phương tiện đã lưu thông bình thường trên tuyến.

Khu Quản lý đường bộ I huy động nhân lực, phương tiện khắc phục sạt lở, bảo đảm giao thông trên Quốc lộ 6. (Ảnh: drvn.gov.vn)
Trước dự báo Điện Biên vẫn còn mưa lớn trong những ngày tới, Khu Quản lý đường bộ I tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật tình hình để kịp thời xử lý các sự cố phát sinh và báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam. Sau khi đợt mưa kết thúc, đơn vị sẽ thống kê thiệt hại, đề xuất phương án khắc phục nhằm bảo đảm an toàn và duy trì giao thông thông suốt trên Quốc lộ 6.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, từ 19h ngày 8/7 đến 3h ngày 9/7, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-60mm, một số nơi vượt 100mm.
Trong ngày 9 và 10/7, Điện Biên được dự báo tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo ở cấp 1.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.