Quốc tế đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận cấp cao ĐHĐ LHQ khóa 81

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 81. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 81. Ảnh: TTXVN

Ngày 22/9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc, New York (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ 4 định hướng lớn gồm: khôi phục lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững; chủ động định hình quản trị công nghệ để tiến bộ phục vụ con người và phát triển chung; củng cố chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm, không thể thay thế của Liên hợp quốc. 

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhận được sự quan tâm cùng nhiều đánh giá cao của bạn bè và các học giả quốc tế.

Ông Amiad Horowitz, phóng viên Báo People's World cho biết: ''Tôi cho rằng bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu bật những bất định của thế giới hiện nay, cũng như sự suy yếu của trật tự và các chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi hướng tới một tương lai ổn định và hòa bình hơn. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong cách tiếp cận của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế: đề cao hòa bình, ổn định, khôi phục lòng tin giữa các quốc gia, đồng thời nhấn mạnh trật tự quốc tế phải dựa trên những nguyên tắc và khuôn khổ pháp lý đã được thống nhất. Theo tôi, lời kêu gọi củng cố ổn định và ứng phó với những bất ổn hiện nay chính là một trong những thông điệp quan trọng nhất của bài phát biểu''.

''Tôi cho rằng bài phát biểu có ý nghĩa rất quan trọng bởi đã nhấn mạnh mô hình trí tuệ nhân tạo mới sẽ tạo ra những thay đổi căn bản đối với mọi xã hội. Việt Nam có thể đóng góp vào việc định hình cách thế giới thích ứng với một xã hội ngày càng dựa trên trí tuệ nhân tạo, từ góc nhìn của cả các nước đang phát triển và phát triển. Đây là vấn đề nhiều quốc gia cần cùng thảo luận, để góp phần xây dựng những khuôn khổ phù hợp, bảo đảm trí tuệ nhân tạo phục vụ con người, mở rộng cơ hội phát triển và không tạo ra những khoảng cách mới'', Giáo sư Stephen Nagy, Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế, Tokyo, Nhật Bản nhấn mạnh.

Bà Jung Rina, Trưởng đại diện Văn phòng thường trú Hãng Thông tấn Asia Today (Hàn Quốc) tại Hà Nội cho biết: ''Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, điều quan trọng không chỉ là tăng thêm tiếng nói cho các nước đang phát triển, mà là họ có thể tham gia như thế nào vào quá trình xây dựng các luật lệ quốc tế mới. Vấn đề này càng cấp thiết hơn vì luật chơi mới về thương mại, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh đang được viết ngay lúc này. Những nền kinh tế gắn với xuất khẩu và chuỗi cung ứng như Việt Nam sẽ chịu tác động trực tiếp. Nếu không có mặt từ đầu, các nước đang phát triển sẽ lại chỉ là người chấp nhận luật chơi''.



Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.