Những lát cắt về tình hình thế giới năm 2012 đã được phân tích và bình luận trong chương trình Toàn cảnh thế giới 2012. Chương trình có sự tham gia của các phóng viên Đài truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ, Nhật Bản và Bỉ. Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược Bộ Ngoại giao là khách mời trao đổi trong chương trình.
Chương trình toàn cảnh thế giới 2012 là chương trình được chuẩn bị kỹ lưỡng với sự phân tích, đánh giá một cách khách quan, sâu sắc những vấn đề nổi bật của tình hình thế giới trong năm qua. Đó là:
1. Các cuộc bầu cử và chuyển giao quyền lực
Có thể nói, bao trùm bầu không khí của tình hình thế giới trong năm 2012 vừa qua là dấu ấn của những cuộc bầu cử và những cuộc chuyển giao quyền lực quan trọng.
Tại Nga: Ông V. Putin được bầu làm tổng thống Nga với 64% số phiếu ủng hộ. Ông sẽ có một nhiệm kỳ 6 năm để cải cách và duy trì ổn định tình hình đất nước.
Tại Pháp: Ông Francois Hollande đắc cử Tổng thống Pháp với khẩu hiệu "tăng trưởng". Cánh tả trở lại chính trường pháp sau 17 năm vắng bóng. Nền kinh tế Pháp đang rơi vào tình trạng khó khăn, nợ công chồng chất.
Tại Mỹ: Tổng thống Mỹ B. Obama đắc cử nhiệm kỳ 2. Nhiệm kỳ mới của ông Obama hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế tạo thêm việc làm, chuyển trọng tâm chiến lược về khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Tại Trung Quốc: Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc được coi là cuộc chuyển giao thế hệ lãnh đạo lớn nhất trong 30 năm qua. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ giữ vai trò lãnh đạo Trung Quốc trong giai đoạn mới nhiều thách thức.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định phương hướng phát triển của Trung Quốc trong thời gian tới. Trong đó nhiệm vụ quan trọng là hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020.
Tại Nhật Bản: Đảng dân chủ tự do LDP lên nắm quyền. Đảng Tự do Dân chủ và đồng minh truyền thống là Đảng Công minh đã giành được hơn 2/3 số ghế tại Hạ viện. Với tỷ lệ áp đảo này, liên minh 2 đảng Tự do Dân chủ và Đảng Công minh không những có thể chi phối toàn bộ hạ viên mà còn có thể tự mình thông qua mọi điều luật mà không cần đến sự chấp thuận của thượng viện Nhật Bản.
Tại Hàn Quốc: Hàn Quốc có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử, bà Park Gyun Hye - hứa hẹn phong cách lãnh đạo mạnh mẽ, đưa Hàn Quốc vượt qua khủng hoảng và cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng.
Tại Triều Tiên: Kim Châng Un đươc phong nguyên soái, nắm giữ các vị trí lãnh đạo tối cao của Đảng, nhà nước, quân đội... Hoàn tất quá trình tiếp quản quyển lãnh đạo đất nước.
2. Tranh chấp lãnh thổ trên biển giữa các quốc gia khu vực châu Á
Khu vực châu Á cũng chứng kiến sự gia tăng các cuộc tranh cãi về pháp lý, những động thái nhằm tạo thế, tạo lực về ngoại giao và quân sự, thậm chí cả những hành động khiêu khích quân sự trên biển trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ trên biển giữa các quốc gia trong khu vực.
Cùng với việc chuyển hướng trọng tâm sang khu vực châu Á của các nước lớn trên thế giới, thế giới năm 2012 cũng chứng kiến những cuộc tranh chấp lãnh thổ, biển đảo tại khu vực này, khiến khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm vừa qua đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận thế giới.
Các cuộc tranh chấp lãnh thổ trên biển giữa các quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc nổi lên trong cả năm qua, thử thách môi trường hòa bình và ổn định trong khu vực.
3. Năm thử thách sự đoàn kết của hiệp hội ASEAN
Để tiếp tục vai trò trung tâm của mình, ASEAN cần thiết lập khuôn khổ an ninh chính trị - kinh tế và xã hội trong một cộng đồng thống nhất. Đó là việc thành lập cộng đồng ASEAN vào năm 2015.
Ngoài ra, vấn đề mang tính sống còn đối với ASEAN là sự thống nhất, chỉ có thống nhất ASEAN mới có thể trở thành một khối có sức mạnh và có tiếng nói trong quan hệ với các cường quốc ở bên ngoài.
Các sự kiện xảy ra trong năm 2012 về vấn đề Biển Đông thực sự là một thử thách đối với tính đoàn kết và thống nhất của ASEAN.
4. Khủng hoảng trên thế giới
Khu vực Trung Đông và Bắc Phi: Mặc dù "Mùa xuân A rập" đã đi qua được 2 năm nhưng khu vực này cũng không hề yên ả. Đặc biệt là trong suốt những tháng cuối năm. Cuộc khủng hoảng tại Syria, tình trạng bế tắc tại Ai Cập đều đang khiến cho bức tranh toàn cảnh thế giới năm 2012 thêm u ám.
5. Châu Âu tìm lối ra cho khủng hoảng nợ công
Châu Âu tiếp tục loay hoay tìm lối ra cho cuộc khủng hoảng nợ công. Nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm chạp do chịu tác động từ cuộc khủng hoảng này. Trong bức tranh u ám đó, mảng sáng kinh tế châu Á vẫn nổi lên nhờ sự tăng trưởng ổn định của các nền kinh tế mới nổi. Trong năm 2012 nhịp độ tăng trưởng kinh tế của thế giới nhìn chung suy giảm trong bối cảnh châu Âu vẫn lún sâu vào khủng hoảng nợ công, và kinh tế Mỹ và Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ suy thoái.
Trong khi đó, những nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Brazil cũng tăng trưởng chậm lại. Khép lại một năm đầy biến động, chương trình Toàn cảnh thế giới 2012 lựa chọn sự kiện giải trí nổi bật nhất nhất trong năm đó là điệu nhảy Gangnam style.
Video chương trình, mời quý vị và các bạn xem Tại đây
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.