Lãnh đạo Bộ NN-MT kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Ninh Bình

Chiều ngày 21/7, ông Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 (Wipha) tại tỉnh Ninh Bình.

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng (đứng hàng đầu, vị trí thứ 2 từ phải qua trái) đề nghị tỉnh Ninh Bình chủ động các phương án ứng phó với bão.

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng (đứng hàng đầu, vị trí thứ 2 từ phải qua trái) đề nghị tỉnh Ninh Bình chủ động các phương án ứng phó với bão.

Kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Đồn biên phòng Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng đánh giá cao tinh thần chủ động ứng phó bão của tỉnh này.

Ông đề nghị tỉnh Ninh Bình chủ động các phương án ứng phó sau bão, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, tiêu úng.

Đồng thời, ông cũng yêu cầu Ban quản lý cảng cá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tuyệt đối không cho tàu cá di chuyển ra khơi trong thời gian ảnh hưởng của hoàn lưu bão.

"Tỉnh Ninh Bình cần chú ý đến những đối tượng dễ bị tổn thương như người già, trẻ em, đặc biệt có kế hoạch di dời những hộ dân có nhà ở kém an toàn", ông Thắng nói.

Chia sẻ với Quyền Bộ trưởng và Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, toàn bộ các địa phương trong tỉnh đã sẵn sàng các phương án ứng phó bão số 3 trên tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và không lơ là, chủ quan.

Quyền Bộ trưởng Bộ NN-MT kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Ninh Bình - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Đồn biên phòng Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình.

Hiện, tỉnh Ninh Bình đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương để điều hành công tác ứng phó với bão số 3.

Theo Sở Nông nghiêp và Môi trường Ninh Bình, hiện nay toàn bộ hệ thống hơn 1.200km đê điều, 46 hồ chứa, gần 3.000 máy bơm và 895 cống đã được kiểm tra, sẵn sàng vận hành tiêu úng khi mưa lớn xảy ra. Ngoài ra, 74 máy bơm tại 29 trạm đã được kích hoạt.

Các phương án hộ đê, bảo vệ đê điều theo phương châm "4 tại chỗ" được rà soát, bổ sung và triển khai nghiêm túc.

Ông Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho hay, đến nay, toàn tỉnh đã gieo cấy và sạ lúa mùa được hơn 110.000 ha, diện tích rau màu hè thu đạt trên 12.000 ha.

Ngành chuyên môn đã hướng dẫn bà con tiêu, rút nước đệm kịp thời và điều chỉnh phương án sản xuất phù hợp với diễn biến thời tiết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.