Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật

VTV.vn - Lần đầu tiên, một cuộc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật với quy mô lớn nhất từ trước đến nay được triển khai trên cả nước.

Cuộc Tổng rà soát này là nhiệm vụ quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về Hoàn thiện thể chế pháp luật đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Đây được ví như một cuộc tổng kiểm kê thể chế và là một bước chuẩn bị chiến lược cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Sau khi rà soát 43 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và kiến nghị sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ đối với 28 văn bản chồng chéo.

Tương tự, trong lĩnh vực xây dựng, địa phương này đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 3 văn bản và xây dựng mới 4 văn bản trong tổng số 26 văn bản được rà soát.

Bắc Ninh là một trong những địa phương đầu tiên hoàn tất việc tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Gần 40.000 là số văn bản quy phạm pháp luật ước tính phải rà soát lần này, trong số đó có khoảng 8.000 văn bản cấp Trung ương, gần 31.000 văn bản ở cấp địa phương. Thời gian phải hoàn thành từ 3 đến 4 tháng.

Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật - Ảnh 1.

Cuộc tổng rà soát lần này không phải là nhiệm vụ hành chính thông thường, mà là một cuộc "tổng kiểm kê thể chế" trên toàn quốc.

Tại Bộ Tư pháp - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, dữ liệu rà soát được cập nhật hàng ngày. Việc hướng dẫn các bộ ngành, địa phương tra soát, nhập liệu cũng được tiến hành bởi trí tuệ nhân tạo.

Ông Hồ Quang Huy (Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp) cho biết: "Ví dụ như Bộ Tài chính, qua tổng hợp đến thời điểm hiện nay có khoảng hơn 1.200 văn bản sẽ chịu sự điều chỉnh để thực hiện việc tổng rà soát lần này, hoặc Bộ Nội vụ, Bộ Y tế cũng trên 500, 600 các văn bản. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng tương tự như vậy. Chúng tôi cho rằng bước đầu với số lượng như vậy, số lượng văn bản thực hiện việc tổng rà soát lần này là rất lớn".

Cuộc tổng rà soát lần này không phải là nhiệm vụ hành chính thông thường, mà là một cuộc "tổng kiểm kê thể chế" trên toàn quốc, một bước chuẩn bị chiến lược nhằm hoàn thiện cấu trúc pháp luật quốc gia theo mô hình phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Trưởng Ban chỉ đạo Tổng rà soát Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật) nhấn mạnh: "Mục tiêu cao nhất của chúng ta lần này là nhận diện chính xác, đầy đủ và toàn diện thực trạng hệ thống pháp luật để đề xuất giải pháp xử lý tổng thể, mở đường cho kiến tạo phát triển, đưa thể chế và pháp luật thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia".

"Khi chúng ta có kết quả rà soát, công tác xây dựng luật pháp của chúng ta sẽ được chặt chẽ hơn. Thứ hai, khi đó pháp luật không còn là rào cản hay điểm nghẽn mà pháp luật chính là nguồn lực, động lực để giúp chúng ta phát triển kinh tế - xã hội", bà Nguyễn Thị Việt Nga (Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng) nhận định.

Từ Hội trường Diên Hồng đến từng phòng làm việc của công chức cấp xã, phường đang chuyển động cùng một nhịp. Tất cả đều quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ cuộc tổng rà soát một cách toàn diện, triệt để, thực chất, đồng bộ và khoa học. Bởi ngày 10/7 tới đây sẽ là hạn cuối để các địa phương, bộ, ngành nộp báo cáo sơ bộ về Bộ Tư pháp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.