Tối 26/12 tại số 93 Đinh Tiên Hoàng, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức khai mạc không gian trưng bày với chủ đề "Hà Nội Rạng Rỡ - Ánh sáng và Di sản". Sự kiện là hoạt động văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu của Hà Nội trong chuỗi chương trình chào đón Tết Dương lịch 2026, phục vụ Nhân dân Thủ đô và du khách trong nước, quốc tế. Triển lãm hướng tới mục tiêu đổi mới phương thức trưng bày, phát huy giá trị di sản thông qua ứng dụng công nghệ số và nghệ thuật đương đại.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cùng các đại biểu nhấn nút khai mạc sự kiện.
Khác với không gian trưng bày truyền thống, "Hà Nội Rạng Rỡ - Ánh sáng và Di sản" được xây dựng theo tinh thần "di sản sống", nơi công chúng không chỉ chiêm ngưỡng mà còn trực tiếp tương tác, trải nghiệm đa giác quan. Toàn bộ không gian ứng dụng đồng bộ các công nghệ hiện đại như 3D Mapping Immersive, LED Kinetic, tường tương tác, thực tế ảo VR, trình chiếu đa lớp và công nghệ cảm biến chuyển động. Trong đó, ánh sáng được sử dụng như một chất liệu nghệ thuật chủ đạo, dẫn dắt cảm xúc và kết nối các lớp không gian - thời gian từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.

Điểm nhấn gồm khu LED Kinetic "Trái tim rạng rỡ" biểu trưng cho nhịp đập Thủ đô.
Triển lãm được tổ chức thành nhiều khu vực trải nghiệm liên hoàn, tạo nên hành trình khám phá Hà Nội từ cội nguồn đến tương lai. Điểm nhấn gồm khu LED Kinetic "Trái tim rạng rỡ" biểu trưng cho nhịp đập Thủ đô; không gian 3D Mapping trên lụa "Ngàn năm Thăng Long" tái hiện các biểu tượng văn hóa tiêu biểu; khu "Hà Nội 2050" cho phép người xem tương tác, kiến tạo hình ảnh thành phố sáng tạo, đô thị thông minh; cùng các trải nghiệm VR 360, "Ô cửa thời gian" và không gian tranh dân gian Hàng Trống ứng dụng công nghệ nhận diện chuyển động.

Bà Lê Thị Ánh Mai - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, triển lãm được tổ chức trong bối cảnh Thủ đô đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo, gắn bảo tồn di sản với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Theo bà, việc lựa chọn ánh sáng và công nghệ làm ngôn ngữ kể chuyện giúp di sản Thăng Long - Hà Nội được tiếp cận gần gũi, hấp dẫn hơn, đặc biệt với thế hệ trẻ, qua đó kết nối hài hòa giữa ký ức lịch sử, đời sống đương đại và những hình dung về tương lai.
Không gian triển lãm số "Hà Nội Rạng Rỡ - Ánh sáng và Di sản" mở cửa miễn phí phục vụ Nhân dân và du khách nhân dịp chào đón năm mới 2026.
Một số hình ảnh của Không gian triển lãm số "Hà Nội Rạng Rỡ - Ánh sáng và Di sản".




Đại biểu và khách tham quan, trải nghiệm không gian triểm lãm.



Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.