Chiều nay (3/7), bão số 1 đang ở khu vực đảo Hải Nam, Trung Quốc. Khoảng sáng sớm 4/7, bão đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, sau đó sẽ đi vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Thông tin từ cuộc họp ứng phó bão số 1 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cường độ bão dự không quá mạnh khoảng cấp 7-8 nhưng nguy cơ về mưa lớn, sạt lở, ngập lụt rất cao. Các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng tại chỗ để đảm bảo xử lý mọi tình huống. Rà soát khoanh vùng các khu vực nguy hiểm để có thể di dời người dân. Tuyệt đối không để người dân ở lại trên thuyền và các lồng bè nuôi thuỷ sản.
Trước nguy cơ mưa lớn, hiện nay, một số hồ thuỷ điện và hồ thuỷ lợi đang vận hành xả tràn để đảm bảo an toàn. 31 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu ở các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá. Ngoài ra cần có phương án bảo vệ cho hơn 338.000 ha lúa mới cấy trong trường hợp mưa lớn gây ngập sâu.
Từ trưa chiều nay, các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên và thành phố Hải Phòng đã thực hiện cấm biển. Hơn 52.000 phương tiện trên biển đã được thông báo tránh trú bão. Hàng nghìn du khách trên các đảo ở TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được về bờ hoặc đảm bảo nơi tránh trú an toàn.
Thành phố Hải Phòng đã chuẩn bị phương án di dân trong trường hợp khẩn cấp. Trong đó tập trung vào dân cư tại các khu nhà tập thể xuống cấp, nguy hiểm; dân cư ở các khu vực trũng thấp, khu vực chân đồi, chân núi... Toàn thành phố hiện có gần 180 khu chung cư cũ, hơn 50 khu dân cư gần đồi núi có nguy cơ sạt lở.

Từ 12h trưa, Quảng Ninh thực hiện cấm biển, tạm dừng hoạt động tàu khách, tàu du lịch. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã chuẩn bị số lượng lớn áo phao, các phương tiện đảm bảo an toàn để hỗ trợ người dân. Trước đó, 7 ngư dân đã được cứu sau vụ đắm tàu trên vùng biển Cô Tô.

Tỉnh Ninh Bình đã có mưa lớn từ chiều nay. Đến 18h, toàn bộ tàu cá và ngư dân đã vào nơi tránh trú an toàn. Các địa phương trũng thấp ven biển đang chuẩn bị các phương án tiêu thoát nước cho các diện tích lúa mới cấy. Hơn 100 cống tiêu đã được vận hành.
Tại Hưng Yên, lực lượng chức năng tập trung hỗ trợ bà con neo đậu, chằng buộc tàu thuyền. Các địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời lao động ở các khu nuôi trồng ngao, thủy sản.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.