Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (19/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Nam Trung Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa rào. Ở trạm Bạch Long Vỹ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9.
Chiều tối và đêm 19/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.
Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; Bắc Trung Bộ từ 12-15 độ C; tỉnh Quảng Trị và TP Huế từ 16-19 độ C.
Khu vực Hà Nội không mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến trong khoảng 12-14 độ C.
Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 3-5m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.
Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động.
Mưa lớn diện rộng ở miền Trung, có nơi trên 500mm
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.
Từ chiều tối 19/11 đến ngày 21/11, khu vực phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.
Khu vực TP Đà Nẵng, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, phía Bắc của Lâm Đồng và phía Nam Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200mm trong 3 giờ.
Ngoài ra, từ chiều tối 19/11 đến ngày 20/11, khu vực TP Huế và phía Nam Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm; khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đêm 21/11 và ngày 22/11, khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.
Từ ngày 24/11, mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm nhanh.
Cơ quan khí tượng cảnh báo trời rét và rét đậm có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng.
Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.
Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.
Cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Ba (Đắk Lắk), lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai)
Chiều 19/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo về tình trạng lũ khẩn cấp (đặc biệt lớn) trên sông Ba (Đắk Lắk); cùng đó là lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai) và lũ trên sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) và sông Krông Ana (Đắk Lắk).
Theo bản tin phát lúc 15h30, cơ quan khí tượng cho biết, lúc 14h ngày 19/11, mực nước trên các sông như sau:
- Sông Hương tại trạm Kim Long là 1,72m, dưới báo động (BĐ)2 0,28m;
- Sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 3,14m, trên BĐ2 0,14m;
- Sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa là 7,95m, dưới BĐ2 0,05m;
- Sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu là 3,27m, trên BĐ2 0,27m;
- Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 5,73m, trên BĐ2 0,73m;
- Sông Kôn tại trạm Thạch Hòa là 8,62m, trên BĐ3 0,62m;
- Sông Ba tại trạm Củng Sơn là 39,48m, trên BĐ3 4,98m, dưới mức lũ lịch sử (năm 1993) 0,82cm; tại trạm Phú Lâm 4,78m, trên BĐ3 1,08m, dưới lũ lịch sử năm 1993 (5,21m) 0,43m;
- Trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa là 6,34m, trên BĐ3 0,64m, dưới mức lũ lịch sử năm 1986 (6,58m) 0,24m;
- Trên sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) tại trạm Đồng Trăng là 11,05m, trên BĐ3 0,05m;
- Sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn là 422,24m (lúc 15 giờ), trên BĐ2 0,24m.
Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Kôn tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3; sông Ba tại trạm Phú Lâm tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3 (vượt mức lũ lịch sử năm 1993: 5,21m); lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ2; lũ trên sông Trà Khúc, sông Thu Bồn dao động ở trên mức BĐ2.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Kôn, sông Ba dao động ở mức rất cao và trên BĐ3; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ2; lũ trên sông Thu Bồn, sông Trà Khúc xuống dần và ở dưới mức BĐ1 đến trên BĐ1.
Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia, sông Srêpôk dao động ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông khác ở Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục lên và ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.
Cơ quan khí tượng cảnh báo ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ thành phố Huế đến Khánh Hòa; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.
Lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng thấp gây ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.
Dự báo thời tiết các khu vực đêm 19/11 và ngày 20/11:
Tại Thủ đô Hà Nội, trời không mưa nhưng rét. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C, cao nhất 19-21 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây, hửng nắng; gió nhẹ; trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 8 độ C; cao nhất 18-21 độ C.
Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; cao nhất 18-21 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất tại phía Bắc 12-15 độ C, phía Nam 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.
Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận tại phía Bắc từ 20-23 độ C; phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ C; phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ niều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 24-27 độ C.
Tại Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nnhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
TP Hồ Chí Minh chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; cao nhất 31-33 độ C.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.