Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trạm Bạch Long Vỹ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Khu du lịch Mẫu Sơn đã xuất hiện băng giá thu hút nhiều du khách. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)
Từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào; nhiệt độ đã giảm từ 2-5 độ C; khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã xảy ra tình trạng rét đậm, rét hại trên diện rộng; riêng Lai Châu và Điện Biên trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.
Chiều tối và tối 23/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.
Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa trong đêm 23 và ngày 24/1 trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại; từ ngày 25/1 trời rét. Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-13 độ C, riêng vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Khu vực Nghệ An đến TP Huế nhiệt độ phổ biến 13-16 độ C.
Khu vực Hà Nội đêm 23 và ngày 24/1 không mưa, trời rét đậm; từ ngày 25/1 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C.
Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá.
Trên biển khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; từ ngày mai (24/1) gió giảm dần; sóng biển cao 2-5m, biển động.
Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.
Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động.
Trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Trời rét đậm, rét hại, băng giá làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm. Trong sản xuất nông nghiệp, rét đậm, rét hại, băng giá có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.
Dự báo thời tiết các khu vực đêm 23 và ngày 24/1:
TP Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C.
Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.
Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Điện Biên, Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng băng giá.
Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 8 độ C.
Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, có nơi trên 19 độ C.
Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá.
Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.
Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C.
Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15 độ C, phía Nam 15-18 độ C.
Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 16-19 độ C; phía Nam 20-23 độ C.
Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C.
Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.
Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
TP Hồ Chí Minh có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C.
Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.