(Ảnh: EPA/Shutterstock)
Theo các nguồn tin nắm rõ kế hoạch được kênh CBS News tiết lộ, chính quyền Tổng thống Trump có thể đang chuẩn bị cho một vòng tấn công quân sự mới nhằm vào Iran, ngay cả khi các cuộc đàm phán ngoại giao vẫn tiếp diễn .
Tuy nhiên, tính đến chiều 22/5, vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào về việc Mỹ nối lại tấn công Iran được đưa ra.
Một số thành viên của quân đội và cộng đồng tình báo Mỹ đã hủy bỏ kế hoạch cho kỳ nghỉ cuối tuần Ngày Tưởng niệm để đề phòng trường hợp các cuộc tấn công nhằm vào Iran có thể xảy ra.
Giới chức quốc phòng và tình báo Mỹ bắt đầu cập nhật danh sách triệu hồi cho các cơ sở của Hoa Kỳ ở nước ngoài. Trước đó, binh sĩ Mỹ đóng quân ở Trung Đông đã luân chuyển khỏi khu vực - một phần trong nỗ lực giảm hiện diện quân sự của Mỹ tại đây trong bối cảnh lo ngại về khả năng Iran tấn công trả đũa.
Mỹ và Iran phần lớn đã kiềm chế không tấn công lẫn nhau kể từ khi lệnh ngừng bắn tạm thời bắt đầu có hiệu lực vào đầu tháng 4, tạo thời gian cho các cuộc đàm phán gián tiếp về một thỏa thuận dài hạn hơn.
Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Anna Kelly nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ rõ các "lằn ranh đỏ" của mình, bao gồm việc Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và Tehran không thể lưu giữ uranium làm giàu của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)
"Tổng thống Trump luôn giữ tất cả các lựa chọn mọi lúc, và nhiệm vụ của Lầu Năm Góc là sẵn sàng thực hiện bất kỳ quyết định nào mà Tổng Tư lệnh có thể đưa ra" - bà Kelly nói - "Tổng thống đã nói rõ về hậu quả nếu Iran không đạt được thỏa thuận".
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm 20/5 cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào khác nhằm vào nước này từ phía Mỹ hoặc Israel có thể khiến xung đột leo thang vượt ra ngoài khu vực Trung Đông: "Những đòn giáng mạnh sẽ diễn ra ở những nơi mà bạn thậm chí không thể tưởng tượng nổi".
Tehran đang xem xét đề xuất mới nhất của Mỹ về một thỏa thuận khả thi để chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 3 tháng qua. Đề xuất này đã được chuyển đến Iran hôm 20/5. Đề xuất mới của Mỹ đi kèm với cảnh báo rằng việc Iran từ chối cái gọi là đề nghị cuối cùng này sẽ đồng nghĩa với việc các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran tiếp tục diễn ra.
"Iran đang rất muốn đạt được một thỏa thuận" - Tổng thống Trump nói hôm 22/5 - "Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra".
Vào ngày 20/5, Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng cho Iran "vài ngày" để nước này trả lời đề nghị mới nhất của Mỹ. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng ông và nhóm cấp dưới "khá ấn tượng" với các nhà đàm phán của Iran, nhưng cảnh báo rằng sẽ cần những đảm bảo đủ mạnh để ngăn chặn xung đột bùng phát trở lại.
Một phản hồi dự kiến sẽ sớm được truyền đạt thông qua Pakistan - quốc gia đang đóng vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.