Robot về đích tại cuộc đua bán marathon ở Bắc Kinh, ngày 19/4/2026 (Ảnh: AP)
Trong cuộc thi bán marathon dài 21,1 km tại Bắc Kinh ngày 19/4, robot hình người mang tên Lightning đã về đích với thời gian 50 phút 26 giây, nhanh hơn kỷ lục thế giới của con người là 57 phút 20 giây do vận động viên Uganda Jacob Kiplimo thiết lập trước đó.
Đây là lần đầu tiên robot vượt qua con người trong một cuộc đua bán marathon. Năm trước, robot chiến thắng chỉ đạt 2 giờ 40 phút, chậm hơn nhiều so với người. Tuy nhiên, năm nay, nhiều robot đã vượt qua cả các vận động viên chuyên nghiệp.
Cuộc đua có hơn 100 robot tham gia, tăng mạnh so với khoảng 20 đội năm trước. Gần một nửa số robot có khả năng tự di chuyển mà không cần điều khiển từ xa. Các robot và khoảng 12.000 vận động viên chạy trên các làn riêng để tránh va chạm.
Lightning do hãng công nghệ Honor phát triển trong vòng 1 năm, được thiết kế với chân dài 90 đến 95 cm nhằm mô phỏng vận động viên chạy chuyên nghiệp, cùng hệ thống làm mát bằng chất lỏng tương tự công nghệ trên điện thoại thông minh.

Robot tham gia cuộc đua bán marathon tại Bắc Kinh, ngày 19/4/2026 (Ảnh: AP)
Các đội thuộc Honor đã giành cả 3 vị trí dẫn đầu, với robot đều tự vận hành và đạt thành tích vượt kỷ lục con người. Thành tích này được đánh giá là bước tiến đáng kể của công nghệ robot hình người tại Trung Quốc.
Giới chuyên gia cho rằng dù các robot đã thể hiện khả năng vận động ấn tượng, việc ứng dụng rộng rãi trong sản xuất vẫn cần thời gian do hạn chế về trí tuệ nhân tạo và khả năng xử lý tình huống thực tế.
Trung Quốc đang thúc đẩy mạnh lĩnh vực robot, coi đây là ngành công nghệ mũi nhọn. Các cuộc thi robot thể thao được tổ chức ngày càng nhiều, nhằm thử nghiệm khả năng của máy móc trong các môi trường phức tạp.
Sự kiện thu hút sự chú ý lớn của công chúng, nhiều người cho rằng đây có thể là dấu hiệu của một kỷ nguyên mới khi robot dần vượt qua con người trong một số lĩnh vực.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.