Rốt ráo giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm
Lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, chủ động liên kết với địa phương lân cận để có thể tìm nguồn vật liệu xây dựng hay thực hiện cơ chế làn xanh khi làm thủ tục với các dự án trọng điểm là các giải pháp linh hoạt nhằm đẩy nhanh giải ngân đầu tư công trong thời gian qua. Kết quả là năm qua, cả nước đã giải ngân được 755.000 tỷ đồng, cao hơn 200.000 tỷ đồng so với năm 2024. Bước sang năm 2026, năm mở đầu và tạo động lực cho giai đoạn mới càng đòi hỏi có nhiều giải pháp mạnh mẽ hơn trong giải ngân vốn đầu tư công. Không còn sự chần chừ, đã quyết tâm thì phải quyết tâm hơn nữa ngay từ đầu năm.
Ngay từ đầu năm mới, công trường dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua Ninh Bình cũ vẫn duy trì hơn 500 thiết bị và trên 800 công nhân cho thi công. Nhờ đó, mỗi ngày hơn 50.000 khối vật liệu đã được đưa vào xử nền đường. Các đơn vị cũng đang đặt mục tiêu rút ngắn hơn một nửa thời gian thi công.
Ông Nguyễn Quang Minh - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình cho biết: "Ban đầu lập kế hoạch thi công 47 tháng, sau đó, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, địa phương đã xây dựng lại kế hoạch và quyết tâm hoàn thành trong vòng khoảng 20 tháng, tức là cuối năm 2026 dự án cơ bản sẽ hoàn thành".
Năm 2025 là thời điểm khá vất vả trong triển khai các dự án hạ tầng. Bởi cực đoan về thời tiết, nguồn cung vật liệu chưa đáp ứng được với khối lượng thi công. Do đó, năm 2026. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành địa phương cần đẩy nhanh phân bổ vốn, phân rõ người, rõ việc, để ngay từ những ngày đầu năm đã có khối lượng để điều hành tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình chia sẻ: "Bây giờ, đã thực hiện việc cấp phép, chỉ định địa chỉ khai thác cho các mỏ để chúng ta có thể triển khai ngay, các đơn vị khai thác mỏ cũng đáp ứng được yêu cầu cho các đơn vị thi công".
Ngay từ tuần đầu tiên của năm mới, đã có hơn 850.000 tỷ đồng được phân bổ, giao kế hoạch cho từng công trình, dự án. Và đây chính là cơ sở để các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thúc đẩy giải ngân ngay nguồn vốn đầu tư công năm 2026.
Ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhận định: "Dịp vừa mới khởi công ngày 19/12 vừa qua, bây giờ đang hoàn thiện các thủ tục mở mã cũng như thanh toán hợp đồng để các nhà thầu có tiền làm ngay và không bị ngắt quãng trong dịp cuối năm âm lịch và đầu năm dương lịch".
Năm 2026, vốn đầu tư công được Quốc hội thông qua lớn nhất từ trước nay với hơn 1,1 triệu tỷ đồng. Điều này cũng khẳng định quyết tâm: Tăng tốc phát triển ngay đầu giai đoạn mới để tiến tới tăng trưởng 2 con số trong thời gian sớm nhất. Và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công sẽ chính là một trong những điều kiện quan trọng góp phần cho việc thực hiện mục tiêu này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.