Chính quyền địa phương đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đã nhận được một số đơn khiếu nại trong vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản giao dịch đất đai trên địa bàn. Có trường hợp cho biết, theo cam kết của môi giới, họ đã chuyển gần 14 tỷ đồng để mua một mảnh đất tại Phú Quốc, nhưng sau khi tìm hiểu kỹ, mới phát hiện khu đất là đất dự án, hoàn toàn không đủ điều kiện chuyển nhượng, hay cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Rõ ràng, thiếu thông tin quy hoạch, hoặc tự kiểm tra quy hoạch với nguồn thông tin chưa kiểm chứng, chủ yếu qua mạng xã hội, qua các mối quan hệ là thực trạng khiến nhiều người mất tiền sau khi mua đất ở nhiều địa phương.
Từng nhờ môi giới nhà đất làm dịch vụ "kiểm tra hộ" quy hoạch và giao dịch thành công một số cuộc, nên lần này, sau khi phía môi giới báo diện tích anh Minh (người mua đất) định mua không nằm trong quy hoạch và rẻ hơn cả tỷ đồng, anh đã trả tiền rất nhanh.

Nhiều nhà đầu tư mua phải đất nằm trong quy hoạch.
Tuy nhiên, vận may đã không tới, khi anh bán đất, người mua kiểm tra và phát hiện mảnh đất này nằm trong quy hoạch một dự án đường giao thông.
Còn chị Xuân (TP Hà Nội), sau khi nhờ 3 nơi làm dịch vụ "kiểm tra", đều nhận được thông tin đất không nằm quy hoạch các dự án nào, chị mới quyết định mua đất. Tuy nhiên đến tháng 2 năm nay, chị lại bất ngờ phát hiện diện tích đất của chị đang nằm trong một dự án đô thị.
Hiện nhiều người mua đất và chủ sử dụng đất muốn biết thông tin quy hoạch, nhưng ngại đến các cơ quan quản lý nhà nước là nguồn chính thống cung cấp thông tin quy hoạch, mà thường lựa chọn sử dụng các dịch vụ tư nhân kiểm tra quy hoạch. Tuy nhiên kết quả nhận được không phải lúc nào cũng chính xác, do dữ liệu các đơn vị này sử dụng thường không rõ ràng và chắp vá.
Nhiều trường hợp đất bị hiển thị nhầm vào quy hoạch giao thông, đất công cộng, làm đảo lộn cuộc sống người dân và mất giá trị nhà đất.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.