Chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp xanh bền vững. Ảnh: Quốc Hưng
Rực rỡ sắc màu nông sản vùng cao
Khu vực Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu từ đầu năm 2026 đến nay liên tục là nơi tổ chức các hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP của địa phương, trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo đại biểu, người dân và du khách thăm quan, mua sắm. Mới đây, trong khuôn khổ Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh” do tỉnh Lai Châu tổ chức, có khoảng 50 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản chủ lực và các sản phẩm đặc trưng vùng miền tham gia đã tạo nên một không gian thương mại, văn hóa sôi động giữa lòng phố núi.

Các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quốc Hưng
Các gian hàng được thiết kế bắt mắt, mang đậm bản sắc từng địa phương với nhiều sản phẩm phong phú, đa dạng từ chè, mắc ca, mật ong, miến dong, gạo đặc sản, dược liệu quý cho đến các sản phẩm chế biến sâu thân thiện với môi trường.
Không gian hội chợ năm nay quy tụ nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác OCOP đến từ các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Bắc Giang cùng nhiều địa phương khác trên cả nước. Mỗi gian hàng là một câu chuyện riêng về hành trình xây dựng thương hiệu nông sản gắn với phát triển bền vững.

Sản phẩm cà phê Hải An của tỉnh Điện Biên tham gia trưng bày tại Lai Châu. Ảnh: Quốc Hưng
Đặc biệt, các sản phẩm OCOP đạt từ 3-5 sao nhận được sự quan tâm lớn của khách tham quan bởi chất lượng ngày càng được nâng cao, mẫu mã hiện đại, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Nhiều doanh nghiệp đã chú trọng sử dụng bao bì xanh, thân thiện môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mới.
Đi giữa không gian trưng bày rực rỡ sắc màu nông sản vùng cao, người xem dễ dàng cảm nhận được sự chuyển mình mạnh mẽ của nông nghiệp địa phương. Những sản vật từng chỉ quen thuộc trong phạm vi bản làng nay đã có mặt tại các hệ thống phân phối lớn, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.
Kết nối đầu tư từ nông nghiệp xanh
Không chỉ dừng lại ở hoạt động quảng bá sản phẩm, không gian trưng bày OCOP còn trở thành nơi kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư với các địa phương có tiềm năng phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu.

Giới thiệu mô hình sản xuất khép kín từ thức ăn chăn nuôi, trang trại, chế biến đến phân bón và cung ứng sản phẩm trực tiếp ra thị trường. Ảnh: Quốc Hưng
Trong số những đơn vị tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, Hải Thịnh Group đến từ tỉnh Bắc Giang là một trong những doanh nghiệp gây chú ý với mô hình sản xuất khép kín từ thức ăn chăn nuôi, trang trại, chế biến đến phân bón và cung ứng sản phẩm trực tiếp ra thị trường. Các sản phẩm của doanh nghiệp được nhiều đại biểu đánh giá cao bởi định hướng phát triển xanh, an toàn và bền vững.
Đại diện một số doanh nghiệp cho biết, điều khiến họ ấn tượng khi đến với Lai Châu không chỉ là tiềm năng về đất đai, khí hậu hay nguồn dược liệu phong phú mà còn là tinh thần đồng hành của chính quyền địa phương. Từ công tác tổ chức, hỗ trợ kết nối cho tới tạo điều kiện quảng bá sản phẩm đều được triển khai bài bản, chuyên nghiệp.
Nhiều doanh nghiệp cũng đánh giá cao sự thân thiện, mến khách của người dân địa phương. Chính sự cởi mở ấy đã giúp các đơn vị sản xuất thêm tự tin khi mang sản phẩm đến giới thiệu tại vùng đất Tây Bắc còn nhiều dư địa phát triển.

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quốc Hưng
Điểm đáng chú ý tại hội nghị lần này là xu hướng phát triển nông nghiệp xanh được thể hiện khá rõ nét. Không ít sản phẩm đã chuyển sang hướng hữu cơ, giảm sử dụng hóa chất, ưu tiên quy trình sản xuất sạch và bảo vệ môi trường. Các sản phẩm chế biến sâu từ dược liệu, nông sản bản địa cũng cho thấy tiềm năng gia tăng giá trị lớn thay vì chỉ bán nguyên liệu thô như trước đây.
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, hoạt động trưng bày lần này không chỉ giúp quảng bá hình ảnh địa phương mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp hàng hóa, chế biến dược liệu và phát triển kinh tế xanh.
Khi nông sản vùng cao chinh phục du khách
Một trong những hình ảnh để lại nhiều ấn tượng tại khu trưng bày là sự thích thú của du khách trong và ngoài nước khi tìm hiểu các sản phẩm nông nghiệp, dược liệu hỗ trợ sức khỏe của vùng Tây Bắc.

Du khách nước ngoài tìm hiểu các sản phẩm OCOP của tỉnh Lai Châu. Ảnh: TT
Nhiều du khách nước ngoài dành thời gian khá lâu tại các gian hàng trà thảo dược, mật ong, đông trùng hạ thảo, sâm và các sản phẩm chế biến từ dược liệu bản địa. Họ không ngần ngại trò chuyện với các chủ gian hàng để tìm hiểu quy trình sản xuất, công dụng cũng như câu chuyện văn hóa phía sau mỗi sản phẩm.
Đối với người dân địa phương, đây không đơn thuần là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn là dịp để họ giới thiệu những sản vật quê hương tới bạn bè trong và ngoài nước. Nhiều hợp tác xã cho biết lượng khách tham quan, mua sắm tăng mạnh trong những ngày diễn ra sự kiện.
Những cái bắt tay, những cuộc trao đổi giữa doanh nghiệp với khách hàng hay giữa các hợp tác xã với đối tác phân phối đã tạo nên bầu không khí sôi động, cởi mở. Đó cũng là tín hiệu tích cực cho thấy sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng vùng miền đang ngày càng có chỗ đứng trên thị trường.

Đông đảo khách hàng tham quan các sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quốc Hưng
Từ những gian hàng giản dị nơi quảng trường phố núi, câu chuyện về phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hàng hóa đang được viết tiếp bằng tư duy đổi mới và khát vọng vươn lên của các địa phương miền núi. Lai Châu hôm nay không chỉ giới thiệu nông sản, mà còn gửi tới các nhà đầu tư thông điệp về một vùng đất giàu tiềm năng, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.