Samsung Electronics gia nhập câu lạc bộ vốn hóa 1.000 tỷ USD

VTV.vn - Samsung Electronics chính thức gia nhập nhóm doanh nghiệp vốn hóa trên 1.000 tỷ USD sau khi cổ phiếu tăng mạnh nhờ làn sóng bùng nổ nhu cầu chip AI toàn cầu.

Trụ sở Samsung Electronics Service tại Suwon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN.

Trụ sở Samsung Electronics Service tại Suwon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN.

Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày 6/5 tại Seoul, giá trị vốn hóa của nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới đã chạm mức 1,5 triệu tỷ won (tương đương 1.030 tỷ USD). Sự bứt phá của Samsung Electronics diễn ra ngay sau khi các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) trên thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận đà tăng mạnh mẽ vào đêm trước đó.

Tính đến 9 giờ 52 phút sáng 6/5 (theo giờ địa phương, tức khoảng 7 giờ 52 phút sáng 6/5 theo giờ Việt Nam), giá cổ phiếu của Samsung Electronics đã tăng 12%, bỏ xa mức tăng 5,4% của chỉ số chứng khoán KOSPI.

Với mức định giá trên, Samsung trở thành doanh nghiệp châu Á thứ hai cán mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD, sau TSMC.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu Samsung diễn ra trong bối cảnh nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ. Là nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI, giúp giá cổ phiếu tăng gấp 4 lần trong vòng một năm qua.

Châu Á hiện được xem là trung tâm của hệ sinh thái AI toàn cầu nhờ lợi thế trong sản xuất chip và mở rộng hạ tầng dữ liệu. Bên cạnh Samsung, cổ phiếu SK Hynix và TSMC cũng liên tiếp lập đỉnh trong tháng này, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào nhu cầu bền vững đối với các dòng chip tiên tiến.

Kết quả kinh doanh quý I công bố cuối tháng trước cho thấy mảng chip của Samsung ghi nhận lợi nhuận tăng gấp 49 lần, đạt 53.700 tỷ won (hơn 36 tỷ USD), nhờ giá chip nhớ phục hồi và nhu cầu AI tăng mạnh.

Theo Samsung, tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip dự kiến sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong năm tới khi các khách hàng tiếp tục đẩy mạnh chi tiêu cho AI, kéo giá chip nhớ lên cao hơn.

Ông Kim Jaejune, lãnh đạo mảng chip nhớ của Samsung, cho biết năng lực cung ứng hiện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu từ khách hàng. Theo ông, sự phát triển liên tục của công nghệ AI sẽ tiếp tục duy trì nhu cầu lớn đối với sản phẩm của hãng, trong khi việc mở rộng công suất cần thêm thời gian do các nhà máy mới chưa thể vận hành ngay.

Liên quan đến rủi ro địa chính trị, Samsung cho biết xung đột tại Trung Đông hiện chưa ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất chip nhờ lượng tồn kho đủ lớn và nguồn cung khí đốt được đa dạng hóa. Tuy nhiên, hãng cảnh báo chi phí vận chuyển có thể tăng do giá nhiên liệu leo thang và cho biết đang phối hợp với Chính phủ Hàn Quốc để đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.