Trụ sở Samsung Electronics tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Samsung Electronics sẽ ngừng bán hàng loạt thiết bị gia dụng tại Trung Quốc Đại lục, từ tivi, tủ lạnh tới máy giặt và điều hòa, trong bối cảnh các thương hiệu nội địa ngày càng áp đảo thị trường.
Samsung cho biết quyết định được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng trước những thay đổi nhanh chóng của điều kiện thị trường. Dù dừng bán sản phẩm, Samsung khẳng định vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ hậu mãi như lắp đặt, bảo trì và đổi trả cho khách hàng hiện hữu theo quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Trung Quốc.
Dữ liệu ngành cho thấy thị phần bán lẻ của Samsung tại Trung Quốc hiện chỉ còn 3,62% ở mảng tivi và dưới 0,5% với tủ lạnh, máy giặt. Năm 2025, mảng tivi và thiết bị gia dụng của hãng lỗ khoảng 200 tỷ won, tương đương hơn 138 triệu USD. Trong khi đó, 8 thương hiệu nội địa Trung Quốc hiện đã chiếm hơn 94% thị trường tivi, nhờ lợi thế giá bán và chính sách đổi cũ lấy mới do chính phủ hỗ trợ.
Dù rút khỏi mảng điện gia dụng, Samsung vẫn duy trì nhiều hoạt động quan trọng tại Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực điện thoại di động, bán dẫn và thiết bị y tế.
Theo Yonhap, tập đoàn Hàn Quốc đang lên kế hoạch mở rộng các sản phẩm và dịch vụ di động tùy biến cho người dùng Trung Quốc, đồng thời tăng cường hợp tác với các công ty AI địa phương nhằm phát triển tính năng phù hợp với thị trường này.
Samsung cũng sẽ chuyển trọng tâm sang các ngành công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn như nghiên cứu phát triển, hợp tác sản xuất và đầu tư công nghiệp tiên tiến. Các nhà máy gia dụng tại Tô Châu cùng cơ sở bán dẫn ở Tây An và Tô Châu vẫn tiếp tục hoạt động.
Ông Da Zhigang, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á của Học viện Khoa học Xã hội tỉnh Hắc Long Giang, nhận định ngành điện gia dụng Trung Quốc hiện đã bước vào giai đoạn trưởng thành với mức độ cạnh tranh rất cao. Theo ông, việc Samsung chuyển hướng đầu tư sang AI, phát triển xanh và các lĩnh vực công nghệ cao cũng phù hợp với định hướng nâng cấp sản xuất của Trung Quốc.
Dù vậy, thị trường tiêu dùng Trung Quốc vẫn được đánh giá là đầy tiềm năng đối với các tập đoàn toàn cầu. Năm 2025, tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng của nước này lần đầu vượt mốc 50.000 tỷ nhân dân tệ (khoảng 7,3 tỷ USD), tăng 3,7% so với năm trước. Tiêu dùng đóng góp khoảng 52% vào tăng trưởng kinh tế Trung Quốc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.