Sân bay Liên Khương khai thác trở lại: Hướng tới mục tiêu 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030

Sau hơn 5 tháng tạm dừng để sửa chữa, sân bay Liên Khương nâng sức chịu tải đường cất hạ cánh, khôi phục các đường bay nội địa và từng bước mở lại mạng bay quốc tế.

Sáng 19/8, tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức lễ khánh thành Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn và công bố Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại.

Sân bay Liên Khương khai thác trở lại: Hướng tới mục tiêu 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030- Ảnh 1.

Nghi thức phun vòi rồng nước chào mừng chuyến bay đầu tiên trở lại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Đúng 7h05, chuyến bay VN1380 từ TP Hồ Chí Minh hạ cánh an toàn tại sân bay Liên Khương. Chuyến bay có 200 hành khách và thành viên tổ bay, trong đó có 178 hành khách là người Lâm Đồng, khách du lịch đang làm ăn, sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Chuyến bay được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng tại khu vực sân đỗ.

Sân bay Liên Khương khai thác trở lại: Hướng tới mục tiêu 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030- Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng phi hành đoàn trên chuyến bay đầu tiên trở lại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Trong ngày 19/8, sân bay dự kiến đón thêm 27 chuyến bay từ các địa phương đến Lâm Đồng; riêng buổi sáng có thêm 4 chuyến với hơn 700 hành khách.

Sân bay Liên Khương khai thác trở lại: Hướng tới mục tiêu 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030- Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng hoa và quà chúc mừng hành khách trên chuyến bay đầu tiên trở lại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Trước đó, ngày 4/3/2026, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm dừng khai thác để triển khai Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn. Dự án do ACV làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 1.032,87 tỷ đồng, thuộc nhóm B, là công trình giao thông cấp I.

Dự án tập trung sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh 09/27, kích thước 3.250 m x 45 m, thay thế kết cấu bê tông nhựa hiện hữu bằng bê tông xi măng. Các đường lăn E5, E6, D2, D4 và đường lăn E cũng được sửa chữa; cùng với đó là các hạng mục mở rộng khu vực an toàn cuối đường cất hạ cánh, cải tạo sân quay đầu, hệ thống dải hãm đầu, thoát nước, đèn hiệu, đèn tiếp cận, đèn PAPI và nguồn điện phục vụ hoạt động bay.

Theo lãnh đạo ACV, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn do nguồn vật liệu xây dựng tại Lâm Đồng khan hiếm, cự ly vận chuyển lớn, cùng những biến động làm gia tăng chi phí nhiên liệu và vận hành thiết bị. Tuy nhiên, sau hơn 5 tháng thi công, dự án đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra.

Sân bay Liên Khương khai thác trở lại: Hướng tới mục tiêu 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030- Ảnh 4.

Đại tá Nguyễn Mai Đô, Chủ tịch Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC, đại diện liên danh nhà thầu báo cáo kết quả tại chương trình.

Sau khi hoàn thành, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tiếp tục duy trì cấp sân bay 4D, khai thác dùng chung dân dụng và quân sự. Sức chịu tải đường cất hạ cánh được nâng lên mức 830/R/C/W/T, đáp ứng khả năng tiếp nhận các dòng tàu bay Code C và Code D với tải trọng tối đa.

Theo kế hoạch khai thác giai đoạn đầu, sân bay dự kiến đạt tần suất khoảng 36-40 chuyến bay đi và đến mỗi ngày, kết nối Lâm Đồng với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ và Hải Phòng.

Sân bay Liên Khương khai thác trở lại: Hướng tới mục tiêu 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030- Ảnh 5.

Các tiện ích check-in trực tuyến được hành khách sử dụng, góp phần hiện đại hóa trải nghiệm tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Trước thời điểm tạm dừng, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương phục vụ bình quân khoảng 36 chuyến bay mỗi ngày, với khoảng 6.000 lượt hành khách đi và đến. Theo kế hoạch sau khi khai thác trở lại, sản lượng dự kiến đạt khoảng 6.800 lượt hành khách mỗi ngày; riêng 4 tháng cuối năm có thể phục vụ trên 800.000 lượt hành khách.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đánh giá việc sân bay Liên Khương hoạt động trở lại không chỉ là sự kiện của ngành hàng không mà còn mở lại các kết nối về dòng khách, hợp tác, đầu tư, thương mại và du lịch, tạo tiền đề cho một không gian phát triển mới của Lâm Đồng.

Sân bay Liên Khương khai thác trở lại: Hướng tới mục tiêu 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030- Ảnh 6.

Trong định hướng thời gian tới, ông Hồ Văn Mười cho biết tỉnh mong muốn tiếp tục phối hợp với ACV, các hãng hàng không và cộng đồng doanh nghiệp để kết nối, mở rộng các đường bay trong nước đến Lâm Đồng, đồng thời mở rộng kết nối với các thị trường quốc tế trọng điểm như Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và Nhật Bản. Tỉnh cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi, tập trung xây dựng các sản phẩm, dịch vụ, thương mại, tour, tuyến du lịch mang đặc trưng của biển xanh, đại ngàn và cao nguyên.

Định hướng mở rộng kết nối hàng không được đặt trong yêu cầu duy trì đà tăng trưởng của tỉnh. Năm 2026, ngành du lịch Lâm Đồng phấn đấu đón khoảng 25,08 triệu lượt khách, trong đó khoảng 1,58 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch khoảng 71.500 tỷ đồng; các nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch được xác định góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" của tỉnh.

Sân bay Liên Khương khai thác trở lại: Hướng tới mục tiêu 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030- Ảnh 7.

Hành khách quốc tế đến Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sau khi sân bay khai thác trở lại.

Việc sân bay trở lại khai thác diễn ra trong những tháng cuối năm, khi Lâm Đồng chuẩn bị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và thể thao, trong đó có Tháng Du lịch Lâm Đồng năm 2026 và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI. Đây được xác định là thời điểm để tỉnh đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, kích cầu và mở rộng các thị trường khách.

Ở mạng bay quốc tế, đường bay Đà Lạt - Kuala Lumpur dự kiến khai thác 4 chuyến/tuần; đường bay Đà Lạt - Singapore dự kiến mở lại từ tháng 12/2026 với tần suất 3 chuyến/tuần.

Sân bay Liên Khương khai thác trở lại: Hướng tới mục tiêu 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030- Ảnh 8.

Khách quốc tế đến Lâm Đồng góp phần mở rộng thị trường khách và tăng cường kết nối quốc tế của địa phương.

Với việc hoàn thành dự án sửa chữa, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tiếp tục giữ vai trò là đầu mối hàng không quan trọng của Lâm Đồng. Theo định hướng được công bố tại lễ khánh thành, sân bay sẽ từng bước nâng cao năng lực khai thác, hướng tới mục tiêu trở thành cảng hàng không cấp 4E, phục vụ khoảng 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 7 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.