Sân bay trên khắp nước Mỹ quá tải do chính phủ đóng cửa một phần

VTV.vn - Tình trạng đóng cửa một phần của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đang gây ảnh hưởng rõ rệt tới hoạt động hàng không tại Mỹ.

(Ảnh: DHS)

(Ảnh: DHS)

Các sân bay trên khắp nước Mỹ đang rơi vào tình trạng quá tải khi thời gian chờ kiểm tra an ninh tại nhiều sân bay tăng vọt, có nơi lên tới 3 giờ, làm gián đoạn hành trình của hành khách trong mùa du lịch cao điểm.

Theo các cơ quan quản lý sân bay và ngành hàng không Mỹ, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu nhân viên của Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) khi nhiều nhân viên phải làm việc không lương trong thời gian chính phủ đóng cửa một phần, khiến một số người nghỉ việc tạm thời.

Cuối tuần qua, nhiều sân bay lớn tại Mỹ ghi nhận tình trạng ùn ứ tại các điểm kiểm tra an ninh. Sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta thông báo vẫn đang đối mặt với thời gian chờ kéo dài tại các điểm kiểm tra của TSA do ảnh hưởng tồn dư từ việc tạm dừng hoạt động bay trước đó và tình trạng thiếu nhân sự. Ban quản lý sân bay khuyến cáo hành khách đến sớm hơn bình thường để tránh trễ chuyến bay.

Tại sân bay quốc tế Louis Armstrong ở New Orleans, nhà chức trách cũng khuyến nghị hành khách đến sân bay ít nhất 3 giờ trước giờ khởi hành. Theo thông báo, tình trạng thiếu nhân viên TSA tại khu vực kiểm tra an ninh khiến các hàng chờ kéo dài hơn bình thường, với thời gian chờ có thể lên tới 2 giờ và dự kiến còn tiếp diễn trong những ngày tới.

Sân bay trên khắp nước Mỹ quá tải do chính phủ đóng cửa một phần - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Tại Houston, hệ thống sân bay của thành phố này, bao gồm sân bay George Bush Intercontinental và sân bay William P. Hobby, cũng ghi nhận tình trạng chậm trễ đáng kể. Nhà chức trách cảnh báo số lượng làn kiểm tra an ninh có thể thay đổi theo từng ca trực do thiếu nhân lực, khiến thời gian chờ không ổn định.

Theo Hiệp hội Hàng không Mỹ (Airlines for America), tình trạng đóng cửa DHS đang gây sức ép đáng kể lên toàn bộ hệ thống hàng không. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tổ chức này, ông Chris Sununu, cho biết tại một số sân bay, hành khách phải chờ từ 2 - 3 giờ để qua khu vực kiểm tra an ninh, dẫn tới việc nhiều chuyến bay bị chậm hoặc hành khách lỡ chuyến.

Ông Sununu nhấn mạnh đây là thời điểm Mỹ bước vào mùa du lịch nghỉ xuân với dự báo lượng hành khách đạt mức kỷ lục, do đó kêu gọi Quốc hội và chính quyền sớm đạt được thỏa thuận ngân sách nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa DHS.

Theo quy định, khoảng 95% nhân viên TSA được xếp vào diện lao động thiết yếu và vẫn phải làm việc ngay cả khi không được trả lương trong thời gian chính phủ đóng cửa. Tuy nhiên, tiền lương của lực lượng này đã cạn từ tuần trước, làm gia tăng áp lực đối với hoạt động đảm bảo an ninh hàng không.

Trước tình hình này, 4 tổ chức lớn trong ngành du lịch và hàng không Mỹ, bao gồm Airlines for America, Hiệp hội Du lịch Mỹ, Hiệp hội Giám đốc Sân bay Mỹ và Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Mỹ, đã phát động chiến dịch kêu gọi bảo đảm trả lương cho nhân viên hàng không liên bang trong các giai đoạn chính phủ đóng cửa.

Việc đóng cửa một phần DHS bắt đầu từ ngày 14/2 sau khi ngân sách dành cho cơ quan này hết hiệu lực. Một cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ ngày 5/3 về dự luật cấp ngân sách mới cho DHS đã không được thông qua, khiến tình trạng bế tắc tiếp tục kéo dài. Các chuyên gia cảnh báo nếu tình trạng này không sớm được giải quyết, hệ thống hàng không Mỹ có thể tiếp tục đối mặt với áp lực lớn trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng mạnh trong những tháng tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.