Sáng 29/6, sàn giao dịch carbon trong nước chính thức đi vào vận hành, đánh dấu bước khởi đầu của thị trường carbon Việt Nam. Theo đó, lượng phát thải khí nhà kính của doanh nghiệp được quy đổi thành đơn vị CO₂ tương đương và được định giá theo từng tấn để giao dịch.
Ví dụ, một nhà máy được phân bổ hạn ngạch phát thải 100.000 tấn CO2 mỗi năm. Nếu nhờ đổi mới công nghệ, doanh nghiệp chỉ phát thải 90.000 tấn thì 10.000 tấn hạn ngạch còn dư có thể bán cho doanh nghiệp khác. Ngược lại, doanh nghiệp phát thải vượt hạn ngạch sẽ phải mua thêm hạn ngạch hoặc sử dụng tín chỉ carbon để bù trừ theo quy định.
Nhắc đến tín chỉ carbon được tạo ra từ các dự án giúp giảm hoặc hấp thụ phát thải như trồng và phục hồi rừng. Nếu một dự án được xác nhận hấp thụ thêm 50.000 tấn CO2, dự án sẽ được cấp 50.000 tín chỉ carbon và có thể bán cho các doanh nghiệp có nhu cầu bù trừ phát thải.
Trong buổi sáng nay đã có những giao dịch đầu tiên với giá bán 130.000 đồng đổi 1 tấn CO2 tương đương. Đã có hơn 1.200 tấn CO2 tương đương được giao dịch và tương ứng với đó tổng giá trị giao dịch là hơn 161 triệu đồng.
Việc đưa hàng hóa lên sàn giao dịch carbon trong nước được thực hiện qua Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường bằng hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon.
Hiện có 92 doanh nghiệp thuộc các ngành xi măng, nhiệt điện và sắt thép đã được cấp hạn ngạch để tham gia mua bán khi có nhu cầu phát thải vượt trần. Đáng chú ý, để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi xanh, Chính phủ cho phép không thu tiền dịch vụ trên sàn giao dịch từ nay đến năm 2028. Việc vận hành sàn được kỳ vọng sẽ tạo động lực kinh tế thúc đẩy các đơn vị giảm phát thải và đầu tư công nghệ thân thiện với môi trường.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.