Sản lượng dầu của Mỹ dự kiến vượt 14 triệu thùng/ngày

VTV.vn - EIA dự báo sản lượng dầu thô Mỹ sẽ lần đầu vượt 14 triệu thùng/ngày trong năm 2027, trong bối cảnh sản lượng tiếp tục tăng tại các khu vực trên đất liền.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vừa nâng dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ trong cả năm 2026 và 2027, trong đó sản lượng bình quân được dự báo lần đầu tiên vượt 14 triệu thùng/ngày vào năm 2027.

Theo báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn tháng 9/2026, EIA dự báo sản lượng dầu thô Mỹ, bao gồm condensate khai thác cùng dầu thô, đạt bình quân 13,83 triệu thùng/ngày trong năm 2026 và 14,26 triệu thùng/ngày trong năm 2027.

Các dự báo trên đều được điều chỉnh tăng so với báo cáo tháng 8. Khi đó, EIA dự báo sản lượng bình quân đạt 13,80 triệu thùng/ngày trong năm 2026 và 14,15 triệu thùng/ngày trong năm 2027.

EIA đồng thời điều chỉnh tăng ước tính sản lượng năm 2025, từ 13,59 triệu thùng/ngày trong báo cáo tháng 8 lên 13,66 triệu thùng/ngày trong báo cáo mới.

* Sản lượng dự kiến tiếp tục lập kỷ lục

Dự báo theo quý cho thấy sản lượng dầu thô Mỹ có thể tiếp tục tăng trong những tháng tới. EIA dự báo sản lượng đạt bình quân 13,88 triệu thùng/ngày trong quý III/2026, tăng lên 14,02 triệu thùng/ngày trong quý IV.

Sang quý I/2027, sản lượng được dự báo đạt 14,12 triệu thùng/ngày, sau đó tăng lên 14,27 triệu thùng/ngày trong cả quý II và quý III, trước khi đạt mức cao nhất 14,39 triệu thùng/ngày trong quý IV/2027.

Phần lớn các dự báo mới đều cao hơn so với dự báo đưa ra hồi tháng 8. Khi đó, EIA dự báo sản lượng lần lượt đạt 13,81 triệu thùng/ngày trong quý III/2026; 13,97 triệu trong quý IV/2026; 14,06 triệu trong quý I/2027; 14,22 triệu trong quý II; 14,15 triệu trong quý III và 14,18 triệu thùng/ngày trong quý IV/2027.

Đối với số liệu đã ghi nhận trong năm 2026, EIA cho biết sản lượng bình quân đạt 13,58 triệu thùng/ngày trong quý I và 13,84 triệu thùng/ngày trong quý II, cao hơn mức 13,82 triệu thùng/ngày được ghi nhận trong quý II theo báo cáo tháng 8.

Theo dữ liệu của EIA, Mỹ chưa từng đạt sản lượng dầu thô bình quân 14 triệu thùng/ngày trong cả một năm. Kỷ lục hiện tại thuộc về năm 2025, với sản lượng bình quân khoảng 13,662 triệu thùng/ngày. Năm 2024 đứng thứ hai với 13,267 triệu thùng/ngày.

Dữ liệu theo tháng từ năm 1920 đến tháng 6/2026 cũng chưa ghi nhận tháng nào đạt mức bình quân 14 triệu thùng/ngày. Mức cao nhất được ghi nhận vào tháng 10/2025, với 13,995 triệu thùng/ngày, chỉ thấp hơn mốc 14 triệu khoảng 5.000 thùng/ngày.

Các mức cao tiếp theo là 13,927 triệu thùng/ngày trong tháng 11/2025 và 13,917 triệu thùng/ngày trong tháng 9/2025.

Trong tổng cộng 36 tháng, sản lượng dầu thô Mỹ từng đạt bình quân ít nhất 13 triệu thùng/ngày. Trong số này có 12 tháng của năm 2025, 11 tháng của năm 2024, 6 tháng của năm 2026, 5 tháng của năm 2023 và 2 tháng của năm 2019.

* Các khu vực đóng góp sản lượng

Theo EIA, phần lớn sản lượng dầu thô của Mỹ trong năm 2026 tiếp tục đến từ 48 tiểu bang lục địa, không bao gồm khu vực Vịnh châu Mỹ. Khu vực này dự kiến đóng góp khoảng 11,38 triệu thùng/ngày trong tổng sản lượng 13,83 triệu thùng/ngày của cả nước. Khu vực Vịnh châu Mỹ được dự báo đóng góp khoảng 2 triệu thùng/ngày, trong khi Alaska đóng góp khoảng 450.000 thùng/ngày.

Trong năm 2027, sản lượng từ 48 tiểu bang lục địa dự kiến tăng lên 11,87 triệu thùng/ngày, chiếm phần lớn trong tổng sản lượng 14,26 triệu thùng/ngày của cả nước. Vịnh châu Mỹ dự kiến đóng góp 1,89 triệu thùng/ngày và Alaska khoảng 500.000 thùng/ngày.

Để so sánh, sản lượng bình quân 13,66 triệu thùng/ngày trong năm 2025 bao gồm khoảng 11,30 triệu thùng/ngày từ 48 tiểu bang lục địa, 1,94 triệu thùng/ngày từ Vịnh châu Mỹ và 420.000 thùng/ngày từ Alaska.

Dự báo của EIA cho thấy sản lượng tại 48 tiểu bang lục địa sẽ tiếp tục tăng, từ 11,43 triệu thùng/ngày trong quý III/2026 lên 11,53 triệu thùng/ngày trong quý IV. Sản lượng dự kiến đạt 11,63 triệu thùng/ngày trong quý I/2027, 11,82 triệu trong quý II, 11,96 triệu trong quý III và 12,06 triệu thùng/ngày trong quý IV/2027.

Ngược lại, sản lượng tại Vịnh châu Mỹ được dự báo giảm dần sau quý III/2026. EIA dự kiến khu vực này sản xuất 2,01 triệu thùng/ngày trong quý III/2026, giảm xuống 1,98 triệu trong quý IV/2026 và quý I/2027, sau đó giảm tiếp xuống 1,95 triệu trong quý II, 1,83 triệu trong quý III và 1,81 triệu thùng/ngày trong quý IV/2027.

Sản lượng của Alaska được dự báo đạt 440.000 thùng/ngày trong quý III/2026 và 510.000 thùng/ngày trong quý IV. EIA dự kiến sản lượng duy trì ở mức khoảng 510.000 thùng/ngày trong hai quý đầu năm 2027, giảm xuống 480.000 thùng/ngày trong quý III trước khi tăng lên 520.000 thùng/ngày trong quý IV.

Nhìn chung, dự báo mới của EIA cho thấy ngành dầu khí Mỹ tiếp tục mở rộng sản lượng, với mức tăng chủ yếu đến từ các khu vực sản xuất trên đất liền. Nếu diễn biến phù hợp với dự báo, năm 2027 sẽ đánh dấu lần đầu tiên sản lượng dầu thô bình quân của Mỹ vượt ngưỡng 14 triệu thùng/ngày, củng cố vị thế của Mỹ trong nhóm các nhà sản xuất dầu lớn trên thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.