Theo khảo sát của Reuters, sản lượng dầu trong tháng 5 của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ năm 2000, chỉ đạt hơn 16 triệu thùng/ ngày. Mức cung ứng này ghi nhận mức giảm hơn 1 triệu thùng so với tháng trước và thậm chí thấp hơn cả giai đoạn sụt giảm sâu do đại dịch
Nguyên nhân chủ yếu do lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đối với Iran và việc eo biển Hormuz bị phong tỏa, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động xuất khẩu của các nước vùng Vịnh. Trong khi Arabia Saudi tiếp tục cắt giảm sản lượng, các kế hoạch tăng nguồn cung của nhóm OPEC+ trong tháng 5 cũng không thể thực hiện như dự kiến do áp lực từ các căng thẳng địa chính trị.
Tuy nhiên, sự sụt giảm nguồn cung và biến động mạnh về giá lại đang mang về khoản lợi nhuận kỷ lục cho các tập đoàn kinh doanh dầu khí lớn từ việc điều phối dòng chảy năng lượng.
Liên quan đến thị trường năng lượng, giá dầu châu Á tăng trong phiên ngày 11/6 trước bối cảnh xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Tình hình trở nên đặc biệt căng thẳng khi Iran tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, trong khi Mỹ tiến hành các đợt không kích mới và đe dọa sẽ gia tăng hành động quân sự nếu hai bên không đạt được thỏa thuận hòa bình.
Tính đến 14 giờ 02 phút ngày 11/6 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent Biển Bắc nhích nhẹ 8 xu Mỹ (0,09%), lên mức 93,18 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) cũng tăng 25 xu Mỹ (0,28%) lên 90,28 USD/thùng. Trước đó trong cùng phiên, giá cả hai loại dầu này đều có thời điểm tăng hơn 2 USD/thùng.
Chuyên gia phân tích từ nền tảng giao dịch XS.com nhận định, đà tăng của giá dầu không duy trì được lâu do thị trường chưa ghi nhận sự gián đoạn thực tế nào đối với các lô hàng qua khu vực. Tương tự, các chuyên gia của ngân hàng ING đánh giá tình hình hiện tại cho thấy một thỏa thuận hòa bình vẫn còn xa vời, qua đó dòng chảy năng lượng từ Vịnh Ba Tư sẽ tiếp tục chịu áp lực lớn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.