Sẵn sàng vận hành hai Trung tâm tài chính quốc tế

Ban Thời sự

23/12/2025 09:28 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam sẵn sàng vận hành hai Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, mở ra bước ngoặt hội nhập và thu hút dòng vốn toàn cầu.

Chính phủ vừa ban hành Quyết định thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, bao gồm Hội đồng điều hành ở Trung ương và 2 cơ quan điều hành tại 2 địa phương là Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Việc đưa vào vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được xem là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu "bước ngoặt" trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước sau 40 năm đổi mới. Đến thời điểm này, 2 thành phố đã sẵn sàng các nguồn lực để vận hành 2 trung tâm này.

Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế sẽ ban hành Quy chế hoạt động hoặc văn bản tương đương khác để quy định cụ thể về tổ chức và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế. Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Cơ quan điều hành tại 2 thành phố được ban hành quy định, cơ chế, chính sách thử nghiệm có kiểm soát, cấp phép và quản lý các sản phẩm chưa có quy định; là bộ phận "một cửa" trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính.

TS Trương Minh Huy Vũ - Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh cho biết: "Những nhà sáng tạo nghĩa là không sợ sai, không sợ thử cái mới và làm, cái gì đúng thì mình thúc đẩy lên, nếu sai mình sửa và đề xuất để phù hợp với tốc độ phát triển thực tiễn của thị trường và quốc tế".

Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 222 vào tháng 8 vừa qua, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành làm việc khẩn trương, ban hành 8 Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện. Đây là một kỷ lục mới về tốc độ xây dựng pháp luật, thể hiện tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện", với phương châm "vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội".

Ông Warrick Cleine Mbe - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành KPMG Việt Nam và Campuchia đánh giá: "Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là câu chuyện về hạ tầng tài chính, mà còn là chất xúc tác để nâng cấp toàn bộ hệ sinh thái từ khung pháp lý, quản trị rủi ro, chuẩn mực kế toán, kiểm toán, đến chất lượng nguồn nhân lực".

"Với nền tảng mở về công nghệ, khuôn khổ pháp lý, mở về quản lý ngoại hối, nhà đầu tư nước ngoài sẽ đến Việt Nam trong thời gian tới", PGS.TS Phan Trần Trung Dũng - Phó Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại Thương nhận định.

TP Hồ Chí Minh đã làm việc, trao đổi với hơn 50 nhà đầu tư. TP. Đà Nẵng cũng đã nhận gần 70 thư quan tâm đăng ký thành viên. Không cạnh tranh về quy mô với các trung tâm tài chính lớn, 2 thành phố lựa chọn tập trung vào thế mạnh chuyên biệt.

"Đó là tài chính xanh, tài chính thương mại, các cơ chế thử nghiệm sáng tạo, các mô hình công nghệ tài chính mới đổi với tài sản số…", bà Trần Thị Thanh Tâm - Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết.

Với hệ thống khung pháp lý mới được ban hành, những điểm nghẽn khó nhất sẽ được giải quyết như: Tự do hóa dòng vốn trong phạm vi kiểm soát; chính sách visa đặc biệt cho nhân tài; hay cách lưu chuyển hàng hóa có hiệu quả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.