Tại thực địa nơi tìm kiếm, quy tập, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 2 trao Quyết định thăng quân hàm cho sĩ quan năm 2026 cho cán bộ đôi tìm kiếm, quy tập HCLS Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai
Công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội là một bộ phận đặc biệt quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Hoạt động này thể hiện bản chất, truyền thống và chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, đồng thời là động lực tinh thần to lớn để xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Đối với lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2, công tác chính sách không chỉ bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách, mà còn góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, tăng cường đoàn kết quân - dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 2 hành quân cùng lực lượng tìm kiếm, quy tập HCLS lên khu vực tìm kiếm tại điểm cao 400 đá, xã Thanh Thủy (Tuyên Quang)
Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu luôn xác định hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thuộc LLVT Quân khu đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp, gắn thực hiện công tác chính sách với giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh, phẩm chất và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ.
Thấm nhuần quan điểm chăm lo người có công là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 2 đã chủ động bắt tay cùng cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương huy động tối đa nguồn lực xã hội. Nhiều phong trào thiết thực được triển khai sâu rộng: từ việc xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội hay hỗ trợ nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; đến các hoạt động thăm hỏi, trợ cấp, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đồng thời, công tác hậu phương quân đội cũng được thực hiện chu đáo, đúng chế độ, giúp các chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn vững tâm thực hiện nhiệm vụ.

Kịp thời động viên lực lượng lấy mẫu, xác định danh tính HCLS tại nghĩa trang liệt sĩ xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ
Mỗi công trình, từng phần quà trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, trách nhiệm tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.
Xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý và tình cảm thiêng liêng đối với các Anh hùng liệt sĩ, LLVT Quân khu 2 đã liên tục nỗ lực hành động trong nhiều năm qua. Tính riêng giai đoạn 2020–2025, đơn vị đã quy tập được 259 HCLS ở trong nước và trên đất bạn Lào.
Đặc biệt, sau hơn 100 ngày đêm ra quân thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” (tính đến ngày 15/7/2026), Ban Chỉ đạo 515 Quân khu đã tiếp nhận 487 nguồn tin, qua đó xác minh và tìm kiếm, quy tập thành công thêm 94 HCLS.
Đặc biệt, trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, xác định danh tính HCLS”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, huy động mọi nguồn lực, thực hiện nhiệm vụ bằng mệnh lệnh từ trái tim.
Để đạt hiệu quả cao nhất, Quân khu 2 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm. Đơn vị triệt để áp dụng phương châm “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) trong từng cấp quản lý. Bên cạnh đó, Bộ CHQS các tỉnh được chỉ đạo tăng cường biên chế, thành lập các đội chuyên trách lâm thời về rà phá bom mìn, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và tổ chức huấn luyện thực địa ngay tại các "vùng lõi", "vùng trọng điểm". Song song với đó, công tác phối hợp và tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua việc phát hành thư ngỏ vận động nhân dân, cựu chiến binh cung cấp thông tin, đồng thời gắn kết chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Bắc Lào để khảo sát, cất bốc và hồi hương các anh hùng liệt sĩ.
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 2 trao quà của ban chỉ đạo 515 tặng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Lào Cai.
Mặc dù địa hình thay đổi, thời tiết thất thường, thông tin ngày càng ít dần, các lực lượng vẫn kiên trì thu thập từng nguồn tin, tìm kiếm từng dấu tích trong khe đá, thung sâu hay dưới lớp đất dày bị biến dạng qua thời gian. Mỗi HCLS được tìm thấy là thêm một gia đình vơi bớt nỗi đau, thêm một đồng đội được trở về với quê hương.
Trước những yêu cầu ngày càng cao trong công tác tri ân và xác định danh tính liệt sĩ thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tiếp tục coi việc thực hiện công tác chính sách là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài. Quân khu sẽ tập trung "chạy đua với thời gian" để đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm nâng cao độ chính xác trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng thêm nhiều công trình nghĩa tình; gắn chặt công tác chính sách với việc bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức và lối sống trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ luôn là nguồn sức mạnh tinh thần quý báu. Với LLVT Quân khu 2, thực hiện tốt công tác chính sách không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn là tình cảm, là mệnh lệnh từ trái tim, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc và tỏa sáng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.