Đống đổ nát từ một tòa nhà bị hư hại do cuộc không kích của Israel tại thành phố cảng Tyre, miền Nam Lebanon, ngày 19/6/2026 (Ảnh: AP)
Thông tin về vòng đàm phán Israel - Lebanon tiếp theo được đưa ra sau khi Israel và Hezbollah tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn ở Lebanon - nơi giao tranh đang diễn ra đe dọa làm đổ vỡ bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt chiến tranh.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio đã thảo luận với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun hôm 19/6. Ông Rubio nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán song phương của Lebanon với Israel là con đường khả thi duy nhất để tái thiết, phục hồi kinh tế và chấm dứt các hành động bạo lực tái diễn.
Hai bên đã thảo luận về các cuộc đàm phán sắp tới dự kiến diễn ra vào ngày 23/6 và 25/6, trong đó "hai chính phủ có chủ quyền sẽ đạt được tiến bộ hướng tới một nền hòa bình lâu dài".
Israel và Lebanon đã tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên vào tháng 4, cũng là lần đầu tiên phái đoàn hai nước gặp nhau kể từ năm 1993. Sau cuộc gặp đó và vòng đàm phán tiếp theo vào tháng 6, Israel và Lebanon đã tuyên bố tạm ngừng giao tranh. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận không có sự tham gia của Hezbollah.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: AP)
Hezbollah và Israel đã liên tục tấn công lẫn nhau trong những tháng gần đây. Trong đợt giao tranh mới nhất, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 47 người thiệt mạng trên khắp miền Nam Lebanon kể từ nửa đêm 18/6 (theo giờ địa phương).
Sau thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 11/2024, chính phủ Lebanon đã tìm cách giải giáp Hezbollah như một phần của lộ trình hòa giải được Mỹ hậu thuẫn. Chính quyền Lebanon cũng thúc đẩy việc Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon. Văn bản thỏa thuận đạt được vào tháng 6 vừa qua đã kêu gọi Hezbollah rút quân về phía Bắc sông Litani ở miền Nam Lebanon, nhưng không kêu gọi Israel rút quân hoàn toàn khỏi Lebanon.
Trong khi đó, bản ghi nhớ hợp tác Mỹ - Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến Iran cam kết đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Lebanon. Trên thực tế, các cuộc giao tranh đang diễn ra ở Lebanon tiếp tục đe dọa làm đổ vỡ bản ghi nhớ này, dẫn đến lời chỉ trích hiếm hoi đối với Israel từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Phát biểu trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã cáo buộc Israel tìm kiếm "cuộc chiến tranh không có hồi kết".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.