Khoảng 4h ngày 24/4, vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại tuyến sông Đầm Dơi đoạn qua ấp 1, xã Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Đoạn sạt lở dài khoảng 60m, ăn sâu vào đất liền khoảng 20m, làm sụp hoàn toàn một đoạn lộ bê tông rộng 3m, khiến việc đi lại của người dân bị gián đoạn.

Hiện trường vụ sạt lở ở xã Đầm Dơi. (Ảnh: NLĐ)
Vụ sạt lở còn làm hư hại tài sản của một số hộ dân và cơ sở kinh doanh ven sông, gồm 1 bến cẩu hàng hóa, 1 cơ sở sản xuất nước đá và 1 đại lý kinh doanh thức ăn, thuốc thú y thủy sản. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 3 tỷ đồng.
Không chỉ vậy, khu vực hiện trường tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt mới dọc tuyến sông. UBND xã Đầm Dơi nhận định còn nguy cơ xảy ra sạt lở thêm khoảng 20-30m do nền đất yếu và dòng chảy mạnh.
Ngay sau sự cố, UBND xã Đầm Dơi chỉ đạo Công an xã, Dân quân, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở... hỗ trợ người dân di dời tài sản, căng dây, đặt biển cảnh báo, cấm người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.

Sạt lở đoạn lộ bê tông làm ảnh hưởng nhà và cơ sở kinh doanh của người dân. (Ảnh: VGP)
Địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở và kiến nghị cấp trên có phương án khắc phục để đảm bảo an toàn đi lại, ổn định sản xuất; đồng thời sớm đầu tư công trình kè chống sạt lở để bảo vệ tính mạng, tài sản người dân.
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau tỉnh Cà Mau, cho biết, qua theo dõi và quan trắc, tỉnh Cà Mau hiện còn nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đặc biệt tại các khu vực như xã Cái Nước. Tỉnh đã cử đoàn công tác liên ngành đến khảo sát tại xã Đầm Dơi và Cái Nước nhằm đánh giá cụ thể và đề xuất phương án xử lý phù hợp.
Thời gian qua, tại Cà Mau xảy ra một số vụ sạt lở. Mới đây, hôm 21/4, tuyến đường Cống Chùa (phường Tân Thành) xảy ra sạt lở dài khoảng 30m, ăn sâu hơn 12m, làm 6 căn nhà bị ảnh hưởng; trong đó 4 căn sập hoàn toàn, 2 căn phải di dời, thiệt hại khoảng 900 triệu đồng.
Tình trạng sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, Cà Mau nói riêng trong mùa khô những năm gần đây có xu hướng gia tăng, diễn ra đồng thời với hạn hán, xâm nhập mặn... gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân và cơ sở hạ tầng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.